MC Thanh Thảo Hugo chia sẻ bí quyết nuôi con “nhàn tênh”

Saga,
Chia sẻ

“Nhiều người cho rằng nuôi con là một thử thách khó khăn, với mình thì lại rất nhàn và là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời người phụ nữ” – MC Thanh Thảo chia sẻ.

Được mệnh danh là “bà mẹ đảm” của showbiz Việt, Thanh Thảo Hugo khiến nhiều người ngưỡng mộ khi hai con của nữ MC càng lớn lại càng cứng cáp, dễ thương. Bé Dâu, con gái đầu lòng của MC Hugo, 5 tuổi nhưng rất tự tin, dạn dĩ trước đám đông. Bé thứ hai, Bòn Bon mới được 9 tháng tuổi rất kháu khỉnh và luôn thích thú trước những điều mới lạ xung quanh.

Thanh Thảo Hugo và con trai.

Trong thực tế, nhiều mẹ luôn cảm thấy đau đầu với việc chăm con. Làm sao để xây dựng được chế độ dinh dưỡng ăn dặm khoa học, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ, làm sao để trí não trẻ thông minh vượt trội… luôn là những câu hỏi khiến nhiều mẹ rối tung. Với MC Thanh Thảo Hugo, dù vô cùng bận rộn với công việc nhưng nữ MC vẫn không cảm thấy “quá tải” với việc chăm con là nhờ những bí quyết dưới đây:

Trang bị vốn kiến thức phong phú về mẹ và bé

Ngay từ khi mang thai bé Dâu, mỗi ngày Thảo dành riêng một khoảng thời gian cố định vào buổi tối để đọc những cuốn sách, tạp chí về bà bầu hay dạy cách chăm con. Khi có thời gian rảnh rỗi, Thanh Thảo Hugo tham dự những buổi tư vấn dinh dưỡng ăn dặm cho bé, tư vấn cách giúp trẻ tự tin, thông minh… của các chuyên gia.

MC Thanh Thảo có một lợi thế so với nhiều bà mẹ khác đó là cô đã tham gia dẫn rất nhiều chương trình dành cho trẻ em. MC Hugo chia sẻ: “Thảo đã tìm đọc rất nhiều sách báo, truyện dành cho thiếu nhi để hiểu hơn về thế giới trẻ thơ và “làm vốn” trò chuyện với các em khi dẫn chương trình. Những kiến thức này đã giúp ích Thảo rất nhiều khi làm mẹ”.

Với vốn kiến thức phong phú về mẹ và bé, Thanh Thảo rất tự tin trong vai trò làm mẹ. Việc xây dựng thực đơn đảm bảo cung cấp đủ các dưỡng chất để Dâu và Bòn Bon lớn lên khỏe mạnh và thông minh hoàn toàn nằm trong tầm tay của nữ MC.

Chia sẻ việc nuôi con với chồng

Không ít phụ nữ mặc định chăm con là nhiệm vụ của riêng mình, điều này theo Thanh Thảo là hoàn toàn sai lầm. Chia sẻ việc chăm con với chồng không chỉ giúp người phụ nữ bớt bận rộn mà còn giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình vì con cái chính là cấu nối vững chắc giữa vợ và chồng.

Ông xã luôn ở bên cạnh, chia sẻ việc chăm con với Thanh Thảo.

“Thảo rất may mắn khi ông xã là người tình cảm và thích chăm con. Ở nhà, mình luôn chia sẻ việc chăm con với ông xã. Khi mình cho bé Bòn Bon ăn thì ông xã sẽ chơi với Dâu. Ngày cuối tuần, ông xã sẽ trông Bòn Bon để mình và Dâu cùng đi nhà sách” – MC cho biết. Chính nhờ sự chia sẻ này mà Thanh Thảo vừa có thời gian cho công việc vừa có thể chăm sóc gia đình chu đáo mà không cảm thấy áp lực.

Sử dụng “trợ thủ” dinh dưỡng đắc lực

Thanh Thảo hiểu rất rõ để giúp Dâu và Bòn Bon phát triển toàn diện cả về thể chất và trí não thì mẹ cần phải cung cấp đầy đủ các dưỡng chất DHA, Omega 3, 6, 9, EPA, Vitamin A, D, E, K… cho bé. Bà mẹ hai con tự nhận mình là người khá kỹ tính khi lựa chọn thực phẩm chế biến đồ ăn cho hai bé. Tất cả các loại thực phẩm phải sạch, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và dồi dào chất dinh dưỡng.

Thanh Thảo rất kỹ tính trong việc chọn lựa cũng như chế biến đồ ăn cho hai con.

Một trong những thực phẩm không bao giờ thiếu trong gian bếp nhà Thảo từ khi mang thai bé Dâu là dầu ăn cho trẻ em. Dầu ăn dinh dưỡng đặc chế từ dầu Cá hồi, dầu ô-liu không chỉ là “trợ thủ dinh dưỡng” của trẻ nhỏ mà còn cực tốt cho bà bầu. Thanh Thảo không bao giờ quên thêm 1 muỗng café dầu ăn vào bát cháo của Dâu và Bòn Bon. Bé Dâu nhà Thanh Thảo còn rất thích ăn rau, MC Hugo bật mí: “Thanh Thảo không quá tốn sức khi tập cho Dâu ăn rau. Trộn thêm vài giọt dầu ăn dinh dưỡng vào món salad rau trộn là khiến bé mê tít và hào hứng ăn rồi”.

Thanh Thảo Hugo tin dùng dầu ăn dinh dưỡng từ khi mang thai

Ngay từ khi mang thai bé Dâu, Thanh Thảo đã coi dầu ăn dinh dưỡng như “bảo bối dinh dưỡng” của mình. Nữ MC không quên trộn thêm dầu ăn vào các món ăn trong suốt thời gian mang thai. Giờ đây, trong danh sách thực phẩm dành cho Dâu và Bòn Bon, dầu ăn cho trẻ em là loại thực phẩm không thể thiếu. Hai loại dầu ăn dinh dưỡng được Thanh Thảo tin dùng là dầu Cá hồi Kiddy và dầu ô-liu Kiddy.

Dầu Cá hồi Kiddy giàu DHA, EPA tự nhiên từ cá hồi, Omega 3, 6, 9, Vitamin A, E và hơn 20 loại axít béo thiết yếu, đặc biệt quan trong cho sự phát triển toàn diện não bộ, thị giác và cơ thể của trẻ. Chỉ với 10ml dầu ăn Kiddy mỗi ngày, bé đã được cung cấp đủ lượng DHA cần thiết theo khuyến nghị của Viện Y khoa Hoa Kỳ.

Dầu ô-liu Kiddy đặc chế cho trẻ em với thành phần là 100% dầu ô-liu nguyên chất được sản xuất và nhập khẩu nguyên chai từ Ý, giàu Omega 3, 6, 9, Vitamin E, K và hợp chất chống ôxy-hóa Polyphenol tự nhiên có sẵn, đồng thời được bổ sung tối đa hàm lượng Vitamin A, E, D có tác dụng hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Chia sẻ