MC Diệu Linh bị ung thư máu chẩn đoán xấu, khả năng phải ghép tủy sớm nhất

BEE,
Chia sẻ

Mới đây, bác sĩ điều trị trực tiếp cho MC Diệu Linh tiết lộ thông tin, Diệu Linh đang là trường hợp thuộc nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh, khả năng phải ghép tủy trong thời gian sớm nhất.

Cách đây ít ngày, thông tin về nữ MC thể thao của kênh truyền hình cáp - VTVCab Nguyễn Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4 thể cấp đã khiến nhiều người yêu quý cô vô cùng bất ngờ, xen lẫn xót xa.

MC Diệu Linh bị ung thư máu chẩn đoán xấu, khả năng phải ghép tủy sớm nhất - Ảnh 1.

Diệu Linh sinh năm 1991, là MC nhiều chương trình như Bản tin Thể thao (VTVCab), Ngày này năm xưa (HN1), Giờ kết nối (QPVN)...

Trước thông tin này, nhiều khán giả ngầm hiểu lý do vì sao thời gian qua không nhìn thấy MC Diệu Linh lên hình trong bản tin Thể thao của VTVcab. Hơn thế nữa, trên trang cá nhân, cô cũng ít cập nhật những hình ảnh đi du lịch nhiều nơi như trước. Ai nấy đều rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ MC.

MC Diệu Linh bị ung thư máu chẩn đoán xấu, khả năng phải ghép tủy sớm nhất - Ảnh 2.

Diệu Linh phát hiện mắc bệnh từ tháng 6/2018. Người cô dị ứng, nổi nhiều hạch nhưng không đau. Lúc đầu, cô giấu gia đình nhưng khi biết bệnh tình đã ở giai đoạn 4, cô mới cho mọi người biết.

Được biết, Diệu Linh đã điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được 2 tuần. Mới đây, bác sĩ cho biết cô sẽ phải ghép tủy khi tình trạng bệnh được cải thiện và sức khỏe ổn định.

Hiện tại, MC Diệu Linh đang điều trị tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. BSCKII Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, người đang trực tiếp điều trị cho Diệu Linh, thông tin trên báo chí cho biết, Diệu Linh mắc bệnh Lơxêmi kinh dòng lympho, một thể bệnh ung thư máu mạn tính.

MC Diệu Linh bị ung thư máu chẩn đoán xấu, khả năng phải ghép tủy sớm nhất - Ảnh 3.

Tác dụng phụ của thuốc trị ung thư khiến mái tóc của Diệu Linh rụng mất 2/3.

Bác sĩ Bình chia sẻ: "Hiện tại, bệnh nhân tiên lượng không tốt, chắc chắn sẽ phải ghép tủy khi đủ các điều kiện". 

Được biết, người mắc bệnh này đa số thuộc nhóm độ ác tính thấp và diễn tiến chậm. Tuy nhiên, Linh lại là trường hợp thuộc nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh.

Theo tìm hiểu, Linh nhập viện điều trị từ 6/2018 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sau khi được bác sĩ thăm khám và giải thích, cô quyết định chọn phác đồ hóa chất nhẹ, ít tác dụng phụ, hạn chế tình trạng rụng tóc. Mục đích 9X làm như vậy là để có thể tiếp tục công việc MC, kiếm tiền trang trải chi phí chữa bệnh.

MC Diệu Linh bị ung thư máu chẩn đoán xấu, khả năng phải ghép tủy sớm nhất - Ảnh 4.

Trên sóng truyền hình, Diệu Linh vẫn luôn cố gắng thể hiện một vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng nhưng ít ai biết rằng cô vừa trải qua những lần chọc tủy đau đớn đến muốn ngã gục.

Đến tháng 11/2018, sau 6 tháng điều trị, sức khỏe của Linh đã ổn định hơn. Nhưng 3 tháng sau khi kết thúc đợt điều trị, cô tái phát bệnh với biểu hiện hạch to trở lại.

Sau đó, các bác sĩ áp dụng cho Linh bằng phương pháp điều trị ung thư máu đặc hiệu. Khoảng thời gian sau đó, hạch có dấu hiệu nhỏ lại nhưng nữ MC trẻ bị tác dụng phụ như sức khỏe yếu, thường xuyên bị đau cơ, đau xương, men gan tăng, dễ nhiễm trùng.

Mặc dù bệnh tật đau đớn như vậy nhưng MC Diệu Linh vẫn cố giữ tinh thần lạc quan nhất có thể. Cô chia sẻ, nếu trường hợp phải ghép tuỷ, gia đình người thân không hợp, cô cũng hy vọng rằng với sự giúp sức của cộng đồng, cô có thể tìm được người hiến tuỷ thích hợp.

Chia sẻ