Máy thở bốc cháy, 8 bệnh nhân Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ tử vong

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

8 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng sau khi một đám cháy bùng lên trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ở bệnh viện TP Gaziantep - miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-12.

Đài RT dẫn lời văn phòng thống đốc khu vực cho biết hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện ĐH SANKO lúc 4 giờ 45 phút sáng (giờ địa phương). Một trong các máy thở của bệnh nhân phát nổ, làm bùng lên đám cháy. Theo hãng tin Anadolu, bệnh viện này do tư nhân điều hành. Ngọn lửa nhanh chóng được kiểm soát.

Hậu quả, 7 bệnh nhân chết ngay tại ICU, bệnh nhân còn lại qua đời sau khi được chuyển đến phòng khám khác. Họ ở trong độ tuổi 56-85. 14 bệnh nhân được sơ tán đến các bệnh viện lân cận.

Máy thở bốc cháy, 8 bệnh nhân Covid-19 tử vong - Ảnh 1.

Cảnh sát và nhân viên y tế bên ngoài bệnh viện ĐH SANKO sau vụ hỏa hoạn ngày 19-12. Ảnh: Anadolu

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, viết trên mạng xã hội Twitter rằng các điều tra viên đã được cử đến hiện trường. Đồng thời, nhà chức trách cũng mở cuộc điều tra chính thức.

Phó Tổng thống Fuat Oktay và Chủ tịch Quốc hội Mustafa Sentop đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình những người thiệt mạng và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Trường hợp máy thở bị lỗi do đoản mạch và nổ bình oxy có thể gây ra hỏa hoạn. Nga từng cấm sử dụng máy thở loại Aventa-M một thời gian ngắn sau vụ hỏa hoạn chết người ở 2 bệnh viện điều trị Covid-19 tại thủ đô Moscow và TP St. Petersburg hồi đầu năm nay. Công ty chế tạo máy thở sau đó bị phạt do vi phạm hướng dẫn thử nghiệm sản phẩm.

Vào tháng 9 năm nay, một máy thở bốc cháy bên trong bệnh viện ở vùng Gujarat - Ấn Độ, trong khi một sự cố tương tự xảy ra ở TP Mumbai 1 tháng sau đó.

Các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 74% số giường bệnh lấp đầy bệnh nhân Covid-19, theo số liệu của chính phủ.

Tối 18-12, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo 26.410 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 1,98 triệu ca kể từ tháng 3. Con số này bao gồm các trường hợp không biểu hiện triệu chứng mà Ankara không báo cáo trong 4 tháng tính đến cuối tháng 11. Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đang là 17.610 ca.

Máy thở bốc cháy, 8 bệnh nhân Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ tử vong - Ảnh 2.

Chia sẻ