May chân váy thật xinh cho bé diện ngày nắng lên

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chỉ với một chiếc áo phông cũ và một mảnh vải, bạn có thể may chân váy thật đáng yêu cho bé diện đón hè!





Để may chân váy từ áo phông cũ bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau:

- 1 áo phông cũ của mẹ

- Một mảnh vải cotton nhỏ có màu sắc đối lập với màu áo phông

- Phấn vẽ vải, dây chun làm cạp váy

- Máy khâu





Đo độ dài mong muốn của váy, cộng thêm khoảng 2-3cm cho phần cạp rồi cắt ngang áo.




Vẽ hình trang trí lên vải, vì vải màu đỏ khó nhìn thấy phấn vẽ nên mình vẽ minh họa lên giấy để các bạn dễ nhìn. Ở đây là hình trái tim.




Đặt mảnh vải màu trắng lên mặt trái của vải màu, dùng ghim cố định nó lại theo viền ngoài họa tiết bạn định vẽ.




Chạy máy khâu 2 lần trên họa tiết bạn đã vẽ. Lần lượt làm với tất cả họa tiết. Đây là bước khó nhất, bạn nên chọn hình đơn giản thôi nhé!




Lật lại mặt trái vải, cắt xung quanh những hình trái tim bạn vừa may. Không cần phải cắt chính xác vì đây chỉ là mặt trái thôi.




Trở lại mặt phải, bạn dùng kéo mũi nhọn cắt đi phần bên trong trái tim bạn đã may lúc trước, để lộ ra phần vải trắng bên trong.




Gập phần cạp vào bên trong khoảng 2cm, dùng ghim để ghim tạm




May viền bằng chỉ màu đỏ, chừa lại một đoạn khoảng 3cm không may. Dùng kim băng xỏ vào chun rồi luồn chun. Đây cũng là lúc bạn đo thử vòng bụng của bé để luồn chun cho vừa vặn.




Lộn phải là việc may chân váy cho bé đã hoàn thành rồi!


Thật nhanh chóng, bé đã có ngay một chiếc váy mới để diện những ngày nắng lên!


Váy xòe mỏng nhẹ nên bé mặc rất thoải mái và dễ chịu, lại tiết kiệm được một khoản chi phí nho nhỏ khi được tận dụng từ chiếc áo phông cũ mẹ không mặc nữa!


Chúc các bạn thành công với cách may chân váy cho bé nhé!

Chia sẻ