Máy bay quân sự Pakistan lao xuống khu dân cư, 17 người thiệt mạng

Hoàng Phạm,
Chia sẻ

Tuyên bố của Quân đội Pakistan xác nhận, trong số những người thiệt mạng có 5 binh sỹ.

Một chiếc máy bay của Quân đội Pakistan đã rơi ở Rawalpindi trong một chuyến bay huấn luyện, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương sau khi đám cháy lớn bùng phát ở hiện trường.

Chiếc máy bay quân sự rơi xuống khu dân cư gần Rabi Plaza vào lúc sáng sớm ngày 30/7. Một tuyên bố của quân đội xác nhận, trong số những người thiệt mạng có 5 binh sỹ, gồm 2 phi công và 3 thành viên trên máy bay.

Máy bay quân sự Pakistan lao xuống khu dân cư, 17 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn đã làm bùng phát đám cháy, thiêu rụi 5 căn nhà.

Nhân chứng Rizwan Haider đăng tải một đoạn video trên tài khoản Twitter cho thấy, chiếc máy bay khi đó đang bay rất thấp và sau đó bị rơi.

Các nhóm cứu hỏa và cứu hộ đã kiểm soát được đám cháy và đưa những người bị thương tới bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, giới chức địa phương lo ngại, số người chết có thể tiếp tục tăng do một số người có thể vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát, và một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Các cơ quan chức năng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện ở Rawalpindi và Islamabad.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa rõ. Trong khi các nhân viên cứu hộ cho biết, chiếc máy bay “đột ngột mất kiểm soát với tháp”./.

Chia sẻ