Máy bay hàng không Pháp hạ cánh khẩn cấp vì hành khách gây rối

Huệ Bình,
Chia sẻ

Máy bay của hãng hàng không Air France buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bulgaria vì hành khách gây rối.

Một máy bay của hãng hàng không quốc gia Air France (Pháp) đang trên đường từ thủ đô Paris đến thủ đô New Delhi (Ấn Độ), đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sofia ở Bulgaria trong ngày 5-3 vì một hành khách gây rối.

Ivailo Angelov, quan chức tại Cơ quan Điều tra Quốc gia Bulgaria, hôm 6-3 nói với Reuters rằng hành khách gây rối là một nam công dân Ấn Độ. Người này bắt đầu có hành động khiếm nhã ngay sau khi máy bay cất cánh, gây gổ với các hành khách khác, hành hung một tiếp viên hàng không và đập liên tiếp vào cửa buồng lái.

Máy bay hàng không Pháp hạ cánh khẩn cấp vì hành khách gây rối  - Ảnh 1.

Nếu bị kết tội, người đàn ông phải đối mặt với mức án 10 năm tù. Ảnh: Indian Express

Hành vi hung hăng của hành khách này đã khiến cơ trưởng chuyến bay yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sofia (Bulgaria). Người đàn ông (không tiết lộ danh tính) đã được đưa ra khỏi máy bay và bị buộc tội đe dọa an ninh chuyến bay. Nếu bị kết tội, người đàn ông phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Chuyến bay của Air France sau đó tiếp tục hành trình đến New Delhi. Phát biểu trước các phóng viên để thông tin về vụ việc, ông Angelov cho biết: "Chúng tôi đang điều tra cả hành vi lẫn động cơ của người đàn ông. Vẫn chưa có lời giải thích hợp lý nào cho hành vi gây rối của người này".

Chuyện đó xảy ra không lâu sau vụ một nhân viên cảnh sát Ấn Độ tới trễ không được lên máy bay đã tranh cãi và tát nhân viên hàng không của hãng SpiceJet. Quan chức sân bay Ahmedabad cho biết vụ việc xảy ra khi 3 người gồm nhân viên cảnh sát nói trên (làm việc tại Sở Cảnh sát bang Gujarat) tới sân bay trễ.

Họ đặt vé máy bay của hãng SpiceJet, số hiệu SG-8194, đi thủ đô New Delhi. Tại quầy vé, nhân viên cảnh sát tranh cãi nảy lửa về việc bị từ chối lên máy bay, sau đó đưa tay tát một nhân viên hàng không, dẫn đến ẩu đả.

Chia sẻ