Máy bay của Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh xuống Sân bay Đà Nẵng không được vì thời tiết xấu

KHƯƠNG MỸ,
Chia sẻ

Chuyến bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng của của Vietnam Airlines gặp sự cố trên bầu trời Đà Nẵng khi 2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng không thành công.

Ngày 15/10, đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Trung cho biết, nguyên nhân máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines 2 lần đáp xuống Sân bay Đà Nẵng bất thành là do thời tiết xấu.

Trước đó, tối qua (14/10), máy bay mang số hiệu VN.138 từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng cất cánh lúc 18h30 và đáp xuống sân bay Đà Nẵng lần thứ nhất lúc 19h30.

 - Ảnh 1.

Máy bay của Vietnam Airlines 2 lần đáp xuống Sân bay Đà Nẵng bất thành do thời tiết xấu.

Sau 2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng không thành công, máy bay đã phải bay lòng vòng trên trời hơn 1 giờ đồng hồ, rồi đáp xuống sân bay Phú Bài (TT.Huế) để tiếp nhiên liệu vào lúc 20h30.

Sau đó, hành khách phải chờ thêm khoảng gần 1 giờ nữa máy bay mới cất cánh từ sân bay Phú Bài và đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 22h19. Quãng đường bay từ Huế về Đà Nẵng rất khó khăn, máy bay rung lắc mạnh, liên tục chao đảo.

 - Ảnh 2.

Hành khách trên chuyến bay VN138 lo lắng khi máy bay 2 lần tiếp đất xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng không thành. Ảnh Facebook.

Được biết, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng an toàn, Cơ trưởng và phi hành đoàn của chuyến bay đã đứng ở cửa máy bay xin lỗi hành khách vì sự cố ngoài mong muốn này.

Theo tìm hiểu của PV, thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, thời tiết đang rất xấu và có mưa rất lớn. Do đó, các yêu cầu an toàn kỹ thuật cho máy bay hạ cánh không đảm bảo nên cơ trưởng cho máy bay bay lên và chờ điều kiện tốt hơn để hạ cánh.

Tuy nhiên, sau 2 lần hạ cánh không thành công, máy bay đã bay ra sân bay Phú Bài để tiếp liệu và đợi thời tiết đảm bảo an toàn cho việc hạ cánh mới bay trở lại sân bay Đà Nẵng.

Chia sẻ