May áo liền quần cho bé thật dễ dàng từ áo cũ của bố mẹ!

Kim Oanh,
Chia sẻ

Với hướng dẫn may áo liền quần cho bé siêu tốc sau đây, bạn có thể biến những chiếc áo cũ của mình thành những bộ áo mới thật xinh cho bé đấy!




Để may áo liền quần cho bé, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- 1 chiếc áo phông cũ của bố hoặc mẹ

- Kim, chỉ, máy khâu

- 1 chiếc áo và 1 chiếc quần bé đang mặc vừa





Gập đôi áo của bạn và quần áo của bé theo chiều dọc. Đặt áo và quần của bé lên sao cho cạp quần đặt đúng vị trí bụng bé trên chiếc áo.




Cắt theo đường viền ngoài quần áo bé, rồi mở ra, bạn sẽ được phần thân trước và thân sau của chiếc áo liền quần. Nhớ cắt vát một chút nơi cổ áo để được cổ chữ V mát mẻ cho bé mặc mùa hè bạn nhé!




Để có đũng quần, bạn gập đôi 2 mảnh vải vừa cắt, cắt vòng 1 đường nhỏ ở sát mép trái bên dưới.




Khi mở ra là bạn đã có được hình dáng cơ bản của bộ áo liền quần này rồi!




Dùng ghim để ghim cố định phần vai và dọc thân áo. Lúc này bạn đặt 2 mặt phải của vải áp vào nhau nhé!




May hoặc vắt sổ dọc theo đường thân, vai áo và đũng quần. Sau đó vắt sổ đường viền cổ và tay áo.




Bây giờ bạn chỉ việc lộn phải áo ra là xong rồi!


Cùng ngắm thành quả việc tự may áo liền quần cho bé thôi nào! Mùa hè đang đến gần, bé cần những món đồ mềm mại, thoáng mát và rộng rãi để mặc, sao bạn không thử trổ tài biến những chiếc áo cũ của mình thành bộ quần áo mới cho bé mặc thật đẹp nhỉ?


Làm thêm một vài chiếc với các màu sắc khác nhau để bé mặc thay đổi nhé, vì bạn biết đấy các bé chơi đùa nhiều rất dễ gây lấm bẩn quần áo phải không?


Chúc các bạn thành công với cách tự may áo liền quần cho bé nhé!

Chia sẻ