Mất ngón tay vì đeo bao tay sơ sinh

Lã Xua,
Chia sẻ

Bé V đã phải bỏ một đốt ngón tay vì những sợi chỉ thừa của chiếc bao tay mà mẹ bé quên không thay.

Cắt bỏ ngón tay vì đeo... bao tay

Bé Đ.V mới gần một tháng tuổi được chuyển đến cấp cứu bệnh viện trong tình trạng sốt cao, quấy khóc và bỏ bú. Kiểm tra cả phổi và các bộ phận hô hấp, bác sĩ không phát hiện thấy triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp như người nhà bé nghi ngờ. Đến khi tháo bao tay bé ra, nhóm bác sĩ trực ca cấp cứu hôm ấy giật mình khi thấy một đầu ngón tay của bé Đ.V tím đen, bị nhiều vòng chỉ siết chặt. Cả hai bàn tay đều bốc mùi khó chịu. Lúc ấy mẹ bé V mới nhớ ra,  tự dưng thấy con quấy khóc lại không chịu bú và sau đó thì sốt nên bà nội mới không cho tắm rửa, thậm chí cũng không cho con dâu lau người cho cháu vì nghi cháu bị sởi nên phải... kiêng nước!.

Cả gia đình bé V chẳng ai ngờ chính những sợi chỉ thừa từ đường may phía trong của chiếc bao tay đã quấn vào ngón tay của bé khiến bé khó chịu, vướng víu. Càng ngọ nguậy ngón tay thì sợi chỉ càng thít chặt khiến bé bị đau và quấy khóc, bỏ bú.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc (nguyên PGĐ Bệnh viện Nhi TƯ) cho biết, làn da của trẻ sơ sinh còn quá non nớt nên không thể đủ sức để chống đỡ được sự thít chặt của những sợi chỉ, nhất là ở điểm nối giữa các khớp ngón tay càng dễ chảy máu hoặc thâm tím dẫn đến hoại tử. Các bác sĩ trực cấp cứu cho bé Đ.V hôm ấy đã phải quyết định tháo khớp đốt ngón tay bị hoại tử của bé. 

 

Cổ chân cũng thành “tật”... ngấn

Y tá Nguyễn Văn Thuyết (Khoa Ngoại, bệnh viện Nhi TƯ) cho biết, trong số những ca bệnh nhi được chuyển đến điều trị bệnh liên quan đến bao tay, bao chân, nhiều trường hợp điều trị khỏi nhưng vẫn để lại ngấn ở đốt ngón tay hoặc cổ tay, cổ chân. Những cháu bé đeo bao tay 3 – 4 ngày không thay, lại bị sợi chỉ thít vào ngón thì có đến 70% là sẽ sẽ để lại tật nhẹ là ngấn tròn trên vùng ta bị tổn thương.

Gần đây nhất là cháu Phạm Tú Anh mới được 4 tháng tuổi phải vào điều trị trong bệnh viện vì bị sợi dây chun ở bao chân thít vào cổ chân phải khiến mạch máu bị cản trở lưu thông gây bầm tím nặng nề. Mẹ cháu kể: “Chiếc bao chân đó cũng hơi cũ, bị tuột chỉ, hôm đó tôi thay cho cháu cái quần thun hơi bó, khi kéo quần ra thì bao chân cũng tuột luôn ra nhưng sợi dây chun lại bị tuột ra và vướng vào cổ chân cháu. Chân bé đã thành tật sau khi được điều trị

Đi bao tay có hại cho trẻ sơ sinh

Đó là nhận xét của các chuyên gia nhi khoa. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cho rằng, phần lớn các bậc cha mẹ đều cho rằng đeo bao tay là cách bảo vệ đôi tay non nớt của trẻ hữu hiệu nhất. Nhưng trên thực tế, đó là một cách “trói buộc” đôi bàn tay, làm giới hạn các hoạt động ngón tay của trẻ. Nó cũng sẽ gây trở ngại cho việc phát triển cảm giác, cảm nhận của trẻ khi chạm vào các đồ vật xung quanh.

Các chuyên gia cảnh báo, dù là bao tay bằng chất liệu dệt bông, len hay bất kỳ chất liệu nào khác thì các sợi vụn đều có thể rơi rụng bên trong chiếc găng tay, rất dễ bị cuốn vào các ngón tay của bé. Những sợi bông, vải này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tuần hoàn máu ở các ngón tay, nếu phát hiện không kịp lúc, sẽ gây hoại tử ngón tay của trẻ và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

 

 

Theo Lã Xưa
Giadinh.net
Chia sẻ