Mắt đỏ có thể là triệu chứng của COVID-19

Bích Ngọc,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, SARS-CoV-2 có thể lây lan qua nước mắt và mắt đỏ có thể là một triệu chứng của mắc COVID-19.

Một nghiên cứu mới trong số 38 bệnh nhân mắc COVID-19, các nhà khoa học thấy có đến 12 bệnh nhân bị đau mắt đỏ (viêm kết mạc), trong đó có 2 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 có trong cả dịch mũi và mắt.

Mắt đỏ có thể là triệu chứng của COVID-19 - Ảnh 1.

Theo TS. Liang - Khoa Nhãn khoa Đại học Tam Hiệp, Trung Quốc ở Yichang, một số bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng ở mắt và SARS-CoV-2 xuất hiện trong dịch tiết kết mạc của bệnh nhân.

Điều đó có nghĩa là virus có thể lây lan nếu ai đó dụi mắt bị nhiễm trùng và sau đó chạm vào người khác - hoặc trong khi kiểm tra mắt. Bệnh nhân càng nặng thì càng có nhiều khả năng bị đau mắt đỏ.

Vì vậy, chúng ta nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa viêm kết mạc, bao gồm rửa tay thường xuyên.

Chia sẻ