Mang thai ngoài tử cung

,
Chia sẻ

Một phụ nữ hỏi: ‘Tôi 33 tuổi, đã từng phẫu thuật do thai ngoài tử cung ở tuần thứ 7. Tôi muốn biết nguyên nhân và làm sao để tránh tình trạng này khi mang thai lại?’.

Tham khảo tư vấn từ Ivillages:

Thai ngoài tử cung thường do hẹp ống dẫn trứng, hậu quả của nhiễm trùng từ chứng Chlamydia. Thai ngoài tử cung nguy hiểm vì gây xuất huyết ồ ạt. Mức độ chảy máu, cơn đau được xác định bởi nơi cấy phôi. Dấu hiệu thai kỳ xuất hiện và duy trì đến tuần thứ 8 (hoặc lâu hơn), trước khi cơn đau làm thai phụ phải đi khám. Nếu vỡ ống dẫn trứng trước khi phẫu thuật, người mẹ có thể bị tử vong do shock và mất máu.
 
Thai ngoài tử cung nguy hiểm vì gây xuất huyết ồ ạt

Bạn có nguy cơ nhỏ khi mang thai ngoài tử cung lần nữa nhưng đừng lo lắng. Điều quan trọng là bạn cần giữ sức khỏe tiền sản (trước khi mang thai) thật tốt.

Theo các thống kê về khả năng sinh sản, ngay cả khi bạn chỉ có một ống dẫn trứng và một buồng trứng, bạn vẫn có thể rụng trứng đều hàng tháng. Buồng trứng còn lại sẽ đảm nhận chức năng của buồng trứng kia. Nhưng cũng có khi, phụ nữ chỉ có một buồng trứng thì sự rụng trứng không đều, kỳ kinh nguyệt bị ngắt quãng, cách một tháng một lần.

Theo Mẹ và bé
Chia sẻ