Mang bầu 6 tháng vẫn ra đường cướp giật

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Đang mang bầu khoảng 6 tháng, nhưng "nữ quái" vẫn rủ đồng bọn ra đường cướp giật. “Con mồi” mà họ nhắm tới là những phụ nữ đi xe đạp.

Mang bầu 6 tháng vẫn ra đường cướp giật 1
Hiền tại cơ quan công an - Ảnh: Hải Hiếu

Mang bầu 6 tháng vẫn ra đường cướp giật 2
Thúy tại cơ quan công an - Ảnh: Hải Hiếu

Chiều 12-11, người dân khu vực đường Đàm Thuận Huy (P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú. TP.HCM) đã bắt được hai nghi can cướp giật gồm Ngô Thị Thanh Thúy (25 tuổi) và Hoàng Thị Như Hiền (30 tuổi) bàn giao công an phường  Phú Thọ Hòa điều tra xử lí.

Điều đáng nói là Hiền đang mang thai khoảng 6 tháng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14g cùng ngày, Thúy chạy xe máy chở Hiền đảo quanh các tuyến đường để “ăn hàng”. Khi đến đường Đàm Thuận Huy (Q.Tân Phú), Thúy cho xe áp sát một nữ sinh để Hiền giật túi xách treo trước giỏ xe.

Nghe tiếng nạn nhân tri hô, người dân trong khu vực đã nhanh chóng vây bắt được hai nữ quái giao cho Công an P.Phú Thọ Hòa.

Tại trụ sở công an, Hiền khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ Thúy đi cướp. “Con mồi” hai nghi can này nhắm tới là những phụ nữ đi xe đạp.

Khoảng 2 giờ trước đó, Hiền và Thúy đã thực hiện trót lọt một vụ cướp giỏ xách của nữ sinh trước cổng trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM.

Chia sẻ