Mang 400 kg nội tạng “bẩn” đi tiêu thụ thì bị bắt

Trung Hiếu,
Chia sẻ

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sơn La phát hiện 2 thùng xốp và 2 bao tải, bên trong có chứa 400kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 5/1, tại khu vực xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 trường hợp đang vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mang 400 kg nội tạng “bẩn” đi tiêu thụ thì bị bắt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số nội tạng bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng xốp và 2 bao tải, bên trong có chứa 400kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Lái xe Lò Văn Trường, sinh năm 1994, trú tại bản Công Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với Lò Văn Trường mức phạt 5 triệu đồng./.

Chia sẻ