Mai Ngô: Với tôi, Á hậu 3 hay 4 thì cũng như nhau

Thế Huân - Khôi Nguyên,
Chia sẻ

Trong cuộc trò chuyện sau khi đạt thành tích Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Mai Ngô đã có những trải lòng về chặng đường chạm đến ngôi vị và sự thay đổi đáng kể của bản thân.

CHƯA QUEN VỚI DANH HIỆU Á HẬU

Sau gần 1 tuần kể từ đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Mai Ngô đã quen với danh hiệu mới và lịch trình của Á hậu 4 chưa?

Em thấy vui và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của mọi người với danh hiệu Á hậu 4. Vị trí này mang cho em rất nhiều cơ hội làm việc mới, hiện tại em đang có rất nhiều lời mời hợp tác.

Mai cũng đã rất bận show nhưng với danh hiệu này thì thực sự chưa quen. Bởi vì hình ảnh của mình phải chỉn chu mọi thứ, mình cần phải tao nhã, thanh lịch mọi lúc mọi nơi.

Trong suốt quá trình thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, phần thi nào Mai Ngô hài lòng nhất và phần thi nào bạn cảm thấy mình chưa làm trọn vẹn?

Cuộc thi chỉ diễn ra vỏn vẹn 3 tuần nhưng lịch trình rất dày, rất nhiều phần thi. Tụi em có một lịch trình hơi bị "điên khùng", rất bận rộn, mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng thôi. Nhưng em rất tự tin về những phần thi của mình. Phần thi nào em cũng đứng Top hết.

Không hài lòng chắc là phần thi ứng xử. Nếu em bình tĩnh hơn, có nhiều thời gian trau dồi việc đọc sách hơn thì sẽ trả lời câu hỏi đó một cách dễ dàng hơn, thuận tai người nghe hơn.

Mai Ngô: Á hậu 3 hay 4 thì cũng như nhau - Ảnh 1.

Mai Ngô nhận xét thành công lớn nhất trong lần trở lại này của mình là gì?

Đó là khẳng định được hành trình 5 năm của em. Em thay đổi, cho khán giả thấy được con người mới. Em đã chỉn chu hơn, rèn luyện rất nhiều, trưởng thành hơn. Qua một chương trình Hoa hậu, mọi người đã thấy một Mai Ngô khác so với những gì mọi người suy nghĩ.

Về Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, ai là người gây ấn tượng mạnh nhất với Mai Ngô?

Em ấn tượng nhất với Hoa hậu Thiên Ân. Bạn rất trẻ, chỉ mới sinh năm 2000 nhưng Thiên Ân có rất nhiều đặc điểm của một Hoa hậu. Khi vừa nhìn Thiên Ân, em thấy có gì đó giống với Hoa hậu Khánh Vân, nhưng nhìn kỹ thì bạn có nét riêng của bạn. Lần đầu tiên gặp Thiên Ân em đã thấy cô ấy có thể là Hoa hậu.

Mai dự đoán Thiên Ân sẽ đạt thành tích như thế nào tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế?

Với sự thể hiện của Thiên Ân, em dự đoán bạn sẽ đạt ít nhất là Top 10.

Á HẬU 3 HAY 4 THÌ CŨNG NHƯ NHAU

Sau đêm chung kết trên mạng xã hội cũng chia sẻ đoạn clip Kiều Loan lên sân khấu gặp Mai Ngô và bật khóc. Mai có thể chia sẻ rõ hơn về tình huống đó được không?

Sau đêm chung kết, Kiều Loan lên nắm tay em và nói: "Chị Mai ơi em xin lỗi". Khi thấy những giọt nước mắt của Kiều Loan, em thấy rất thương. Em là một người trong nghề lâu rồi, em hiểu được vai trò của bạn, việc bạn làm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của ban giám khảo, và em hoàn toàn thông cảm.

Mai Ngô: Á hậu 3 hay 4 thì cũng như nhau - Ảnh 2.

Thật lòng nhé, Mai thấy câu hỏi ứng xử của mình có quá khó và không liên quan tới cuộc thi như nhận xét của khán giả không?

Đối với em đó là một câu hỏi rất khó, nếu không khó thì em đã trả lời nó một cách bình tĩnh và trơn tru rồi. Em không nghĩ là mình trúng ngay câu đó và nó khó đến như vậy so với 4 câu còn lại. Vì là người thi cuối, em có nghe các câu hỏi trước thì thấy những câu này cũng tương đối dễ so với mình, chắc là mình sẽ kiểm soát được câu hỏi của mình thôi. Nhưng đến khi em nghe một cái mà em muốn bật ngửa. Nó quá khó và ngoài chuyên môn của em.

Nhiều netizen nói rằng Mai Ngô đạt thành tích kém hơn Á hậu 3 Minh Thư là một sự bất công. Mai thấy thế nào về ý kiến này?

Em là một thí sinh nên em tôn trọng quyết định của ban giám khảo. Họ có cái nhìn tổng thể và cách chấm điểm riêng mà mình không biết được. Nếu em biết thì em đã làm ban giám khảo (cười).

Minh Thư cũng có quá trình cố gắng, tác phong tham dự cuộc thi của Minh Thư rất chuyên nghiệp, hoàn thành tốt vai trò thí sinh. Bên cạnh đó em thấy Minh Thư xinh, cô ấy cũng có nhiều điểm cần khai thác.

Đối với em Á 4 hay Á 3 cũng như nhau thôi, bởi vì giá trị nó như nhau.

MAI NGÔ GIỜ ĐÃ ĐIỀM ĐẠM HƠN XƯA

Hầu như mỗi lần xuất hiện của Mai Ngô đều trở thành tiêu điểm truyền thông và thường gắn với những sự việc gây tranh cãi. Bạn có nghĩ mình là một cô gái có số thị phi không?

Hôm chung kết cũng có rất nhiều anh chị trong nghề nhắn tin cho em, mọi người nói số em đã gắn với thị phi rồi, làm cái gì cũng nổi, làm cái gì cũng viral hơn người ta, mặc dù em không thắng nhưng mọi người vẫn quan tâm em. 

Em thấy mình được an ủi, phần nào đó nhận ra rằng mình đi đến đâu cũng để lại những hình chế, sự chú ý của khán giả. Đó chắc là số phận của mình rồi.

Đối với em, cái gì giải trí thì được. Còn những cái nặng quá về drama khiến người khác đánh giá nhân cách của mình thì em không thích, không mong muốn điều đó xảy ra.

Mai Ngô: Á hậu 3 hay 4 thì cũng như nhau - Ảnh 3.

Trong ấn tượng của mọi người, Mai Ngô trước đây là cô gái thẳng thắn, gai góc, nhưng dường như Mai Ngô hiện tại đã mềm mỏng đi rất nhiều. Có phải vậy không?

Trải qua nhiều chuyện thì mình sẽ có sự trưởng thành hơn. Em thích con người hiện tại của mình, vì mọi thứ chậm rãi, nhẹ nhàng và mình kiểm soát được. Vẫn là nhiệt huyết bên trong con người nhưng mình thể hiện nó một cách từ tốn hơn.

Thực sự con người em đã điềm đạm hơn nhiều so với hồi xưa. Em nghĩ vì những chương trình xây dựng mình, gắn mác mình là người gai góc, thích thử thách, thích bốc đồng. Chứ thật ra em cũng thích mình dịu dàng, thùy mị, nó sẽ dễ sống hơn. Không phải vì danh hiệu Á hậu 4 mà em thảo mai. 

Xin cảm ơn Mai Ngô về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ