Mải mê chụp ảnh tự sướng, nữ du khách rơi xuống thác nước chết thảm

CHAN,
Chia sẻ

Nữ du khách đã thiệt mạng sau khi rơi xuống thác nước trong công viên quốc gia Tai Mo Shan, Hồng Kông ngày 5/4.

Vào trưa hôm nay (5/4), một người phụ nữ không may đã bị trượt chân rơi xuống thác nước trong công viên quốc gia Tai Mo Shan ở Tai Po, Hồng Kông từ độ cao 15m.

Được biết, nạn nhân 26 tuổi là người Philippines, đang làm giúp việc cho một gia đình và được nghỉ phép vào dịp Lễ Thanh Minh. Cô cùng bạn bè đi dã ngoại bắt đầu từ đường Lam Kam, Tai Po vào khoảng 9h sáng (theo giờ địa phương). Khi đến khu vực thác Ng Tung Chai, bạn bè của cô bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn và phát hiện ra người phụ nữ đã bị rơi vào thác nước gần đó.

Mải mê chụp ảnh tự sướng, nữ du khách rơi xuống thác nước chết thảm - Ảnh 1.

Người phụ nữ rơi xuống thiệt mạng khi đang cố chụp ảnh tự sướng trong công viên quốc gia Tai Mo Shan (Ảnh minh họa)

Theo những người bạn cho biết, nạn nhân 26 tuổi không may trượt chân khi đang cố chụp ảnh tự sướng bên cạnh thác nước. Một phát ngôn viên cảnh sát thông báo rằng khi được đưa ra khỏi dòng nước thì người phụ nữ đã bất tỉnh. Mặc dù nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Tuen Mun nhưng cô đã không qua khỏi, tử vong vào lúc 1h31 chiều cùng ngày.

Mải mê chụp ảnh tự sướng, nữ du khách rơi xuống thác nước chết thảm - Ảnh 2.

Một máy bay trực thăng đã được điều đến để đưa người phụ nữ đến bệnh viện nhưng cô đã không qua khỏi. Ảnh: Winson Wong

Để đến được khu vực thác nước đòi hỏi những du khách dã ngoại phải leo dốc lên đỉnh cao nhất của núi Tai Mo Shan. Con thác chính có độ cao lên đến 35m. Thác Ng Tung Chai nằm trên một trong những tuyến đường trekking quen thuộc dài khoảng 5km và được đánh giá là một tuyến đường khó khăn.

Vụ việc xảy ra 8 ngày sau khi một người đàn ông đến từ Macau đi cùng một nhóm du lịch Hồng Kông cũng đã thiệt mạng trong lúc cố gắng chụp ảnh ở Grand Canyon, Mỹ.

Cũng theo nghiên cứu của Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ, đã có đến 250 người trên toàn thế giới chết vì chụp ảnh tự sướng trong 8 năm qua.

(Theo SCMP)

Chia sẻ