Mách bạn điểm picnic cực lý tưởng chỉ cách Hà Nội chưa đầy 1 giờ đi xe

Nam Chấy,
Chia sẻ

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 30km, Núi Trầm rất phù hợp với rất nhiều chuyến picnic nhỏ, đi về trong ngày cùng những bữa tiệc ngoài trời hấp dẫn.

Nếu bạn đang biết đi đâu cho đỡ buồn khi còn tận đến 2 ngày nghỉ nữa thì hãy tại sao không lên ý tưởng, rủ rê bạn bè đi picnic ở Núi Trầm ngay và luôn để hít thở không khí trong lành, đốt lửa trại thưởng thức bữa tiệc BBQ ngoài trời? Lý do đơn giản bởi núi Trầm rất gần, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km mà thôi.
 
 Đường lên Núi Trầm
 
Núi Trầm - Tử Trầm San là khối núi đá vôi trắng được tạo thành từ chín ngọn nhỏ với cảnh quan hết sức ngoạn mục. Địa hình núi Trầm không quá cao nhưng lại rất đặc biệt với nhiều đường ngang lối tắt và có nhiều tảng đá lớn sinh động rải rác từ chân núi lên tới đỉnh. Điểm du lịch này mang vẻ đẹp đầy trữ tình của vùng quê "Xứ Đoài mây trắng" bên dòng sông Đáy hiền hòa. Đứng ở bất kỳ đâu trong 9 đỉnh Núi Trầm, bạn sẽ dễ dàng thu vào tầm mắt toàn bộ cánh đồng xã Phụng Châu.
  
Dưới bóng hoàng hôn, những cánh đồng đang mùa vụ cấy hiện lên như những tấm gương khổng lồ.

Sau khi dạo chơi, leo núi, khám phá, bạn có thể chọn những khoảng đất bằng phẳng bên cạnh những tảng đá lớn rải rác khắp nơi làm điểm cắm trại, làm tiệc nướng. Thậm chí nếu thích và có máu phiêu lưu, bạn còn có thể nghỉ lại qua đêm ở đây.
 
 
Với những người ưa thích nhiếp ảnh thì đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn ghi lại những bức ảnh thiên nhiên tươi đẹp hoặc chụp ảnh với background thung lũng đá trắng. Thậm chí nếu bạn muốn chụp ảnh cưới theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, Núi Trầm cũng là gợi ý không tồi. Đặc biệt vào thời điểm tháng 4 này, khi núi Trầm đang có cả hoa gạo đỏ lẫn hoa xoan tím phớt vô cùng lãng mạn.
 
 Thời điểm đẹp nhất đến với núi Trầm chính là khoảng thời gian đầu tháng 4 trở đi, khi những cây hoa gạo ra hoa đỏ ối lẫn vào sắc phớt tím hoa xoan dưới chân dãy núi. 
 
 "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy..." Hình ảnh hoa xoan dẫy Tử Trầm San thời điểm này là vẻ đẹp rất đặc trưng của làng quê Bắc Bộ mỗi dịp thời khắc giao mùa. 
 
Hướng dẫn cách đi: 

Núi Trầm tọa lạc tại xã Phụng Châu ngoại thành huyện Chương Mỹ, chỉ cách trung tâm thành phố 30km chạy xe máy mà thôi! Từ trung tâm Hà Nội, bạn đi qua trục đường Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi, vượt qua Hà Đông theo lối QL6 đến đầu thôn Chúc Sơn là bạn đã đến địa phận huyện Chương Mỹ. Từ đây bạn có thể hỏi tiếp người dân đường vào chùa Trầm, dựa lưng vào chính dãy núi cùng tên.

Núi Trầm tuy không cao lắm, nhưng cũng không phải thấp với những vách đá trơn trượt, vì vậy các bạn trẻ khi dã ngoại ở đây nên trang bị cho mình những đôi giầy thật tốt để tiện cho leo trèo, cũng như trang phục vận động phù hợp.

Nếu xác định cắm trại bạn nên chủ động thuê lều trại mang đi cũng như chuẩn bị kĩ đồ ăn, nước uống. Nếu muốn cắm trại qua đêm, đặc biệt cần chuẩn bị thêm kem chống muỗi.
Chia sẻ