Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật

PYL ,
Chia sẻ

Anne Catherine Becker Echivard (42 tuổi) sống ở Berlin, Đức đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng cách mặc quần áo cho những con cá chết.

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 1
Anne chuẩn bị bối cảnh cho tác phẩm

Nghệ sĩ sử dụng cá hồi, cá vược, cá đối, cá tuyết và cá chép để mô tả các công việc hàng ngày của con người. Cô mất đến ba tháng để tạo ra bối cảnh cho các tác phẩm của mình, có bối cảnh dài tận 2m. 

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 2
Cá làm việc trong nhà máy sản xuất xúc xích

Sau khi chuẩn bị đạo cụ và thiết lập xong bối cảnh, Anne mua cá tại một cửa hàng gần nhà. Tiếp đó, cô mặc quần áo cho "người mẫu" rồi chụp ảnh. Cuối cùng, những "người mẫu" của cô được cho vào nồi để chuẩn bị cho bữa tối.

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 3
Chuẩn bị ăn tối

Anne cho biết cô đã nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc này nhờ sở thích thời thơ ấu - "mặc quần áo cho những con chuột". Nghệ sĩ chia sẻ: "Gia đình và bạn bè nghĩ rằng tôi bị điên. Còn công chúng, nhiều người yêu thích tác phẩm của tôi nhưng cũng không ít người căm ghét chúng".

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 4
Môi trường công sở

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 5
Nhà máy sản xuất thuốc

    Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 6
Công nhân chế biến thực phẩm

 Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 7
Hai chú cá bị bạch tuộc khổng lồ tấn công

 Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 8
Giải trí trong tiệm cafe

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 9
Đọc báo trong nhà vệ sinh


Những tác phẩm nghệ thuật trên vẫn chưa là gì so với những chiếc bánh kinh dị dưới đây

Mặc quần áo cho cá chết để chụp ảnh nghệ thuật 10
Chia sẻ