Mặc quần áo cho bé sơ sinh

,
Chia sẻ

Chọn quần áo nào mặc, cách mặc như thế nào để đảm bảo sự thoải mái cho bé là những thắc mắc rất thường ngày nhưng không phải ai cũng có thể tìm ra câu trả lời.

Trung bình trẻ sơ sinh sẽ cần được thay quần áo khoảng 4 lần mỗi ngày, vì vậy nếu mới sinh con lần đầu và còn lóng ngóng thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hành. Mặc dù trẻ rất ghét lúc mặc quần áo hay lúc cởi đồ nhưng khi được “thực hành” nhiều và khi lớn dần lên bé sẽ có xu hướng quen với việc này. Tuy vậy, để tránh cho bé bị mệt mỏi, cáu gắt, bạn hãy thay quần áo cho con nhanh chóng
 
Quấn tã cho con trước khi mặc quần áo.

Cách thực hiện:

1. Sau khi đã đỡ phần đầu và chân bé, hãy mặc tã cho bé để tránh tè ra giường và sau đó bắt đầu mặc áo lót. Vì trẻ sơ sinh đầu vẫn còn rất yếu và chưa kiểm soát được đầu nên sẽ lắc lư qua hai bên (dù việc này không gây nguy hiểm gì), bạn cần đỡ đầu con cẩn thận, đặt đầu con lên tay để đỡ.

2. Để cởi áo lót cũ của bé ra, kéo căng cổ chiếc áo lót ra càng rộng càng tốt để lọt qua đầu và cổ con. Đỡ cổ bé bằng 1 tay và lột chiếc áo qua đầu bé, chú ý không để phần cổ áo chạm vào mặt bé. Việc này nghe có vẻ phức tạp và cần đến nhiều người, nhiều tay mới có thể làm xong nhưng khi đã quen thì bạn chỉ cần thực hiện trong 2 giây là xong thôi.

3. Cởi áo ở vùng cánh tay bạn cũng thực hiện tương tự như vậy. Giữ lỗ xỏ cánh tay áo càng rộng càng tốt, sau đó kéo tay áo lên và luồn tay của bé qua đó rồi kéo xuống. Tay còn lại cũng làm tương tự như vậy.

4. Việc mặc quần cho con thì dễ dàng hơn. Hãy đặt bé nằm ra giường và nhấc từng chân bé lên rồi nhẹ nhàng đưa chân bé vào ống quần và nhanh chóng kéo lên.

Những điều cần nhớ khi chọn quần áo

Bạn không có điều kiện lựa chọn tất cả những bộ quần áo dễ thương bày bán ngoài hàng nên cách tố nhất là hãy chọn những bộ quần áo thoải mái, thực sự cần thiết và chất liệu mềm mại.

1. Tránh mua những chiếc áo có cổ quá chật vì hầu hết trẻ con đều ghét việc bị kéo áo qua đầu, gây cảm giác ngộp thở. Tốt nhất bạn nên chọn những chiếc áo cài cúc ở trước hoặc sau cho thuận tiện.

2. Những loại quần áo có khóa kéo hay dây buộc cũng nên rộng rãi, thoải mái một chút để bé không phải cúi xuống, gập khủyu tay khi mặc.

3. Không nên mua những loại áo có diềm đăng ten quanh cổ, không những gây ngứa ngáy mà đây còn là nơi nước dãi, thức ăn rơi vãi bám chặt vào và để lâu gây kích ứng da.

4. Cần lựa chọn tất cả các loại quần áo, bít tất… vừa với người con. Việc mặc quá chật sẽ khiến người và chân bé không được thoải mái.

5. Chọn loại vải mềm, co giãn thoải mái để cho con mặc và đặc biệt là chất liệu nhanh khô vì giai đoạn này bé phải thay quần áo rất thường xuyên.

6. Tránh cho con mặc các loại áo len đan hay áo liền quần vì ngón tay nhỏ bé của con rất có thể sẽ bị mắc vào các lỗ nhỏ trên áo.
 
Theo Eva
Chia sẻ