Mắc kẹt, lơ lửng giữa trời lạnh 7 độ C suốt hơn 1 tiếng vì cú nhảy "phản chủ"

NGUYỄN NHUNG,
Chia sẻ

Vốn định nhảy bungee và sẽ "hạ cánh" an toàn song rất không may là người đàn ông đến từ Nga này đã bị mắc kẹt giữa trời sau màn thực hiện không thành công.

Sự việc xảy ra ở tòa tháp Macau Tower hôm 29/1 vừa qua. Nạn nhân là một người đàn ông Hoa kiều, quốc tịch Nga.

Các nguồn tin cho hay, sau khi nhảy bungee từ ngọn tháp nổi tiếng, có thể do thiết bị gặp sự cố nên người này đã bị treo lơ lửng trong không trung, ở độ cao 55m so với mặt đất và nền nhiệt ngoài trời chỉ 7 độ C.

Ngay lập tức, sự việc đã được báo cảnh sát. 8 xe cứu hộ mau chóng được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên do không gian tại đây khá chật hẹp nên công tác cứu hộ diễn ra không thuận lợi.

Mắc kẹt, lơ lửng giữa trời lạnh 7 độ C suốt hơn 1 tiếng vì cú nhảy phản chủ - Ảnh 1.

Phải ở ngoài trời hơn một tiếng, người đàn ông mới được giải cứu.

Phải mất hơn một tiếng, người đàn ông gặp nạn mới được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Nền nhiệt 7 độ C ngoài trời đã khiến đôi chân của người này tê liệt, vì thế, sau công tác giải cứu, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc hiện vẫn đang các bên hữu quan tiếp nhận, xử lý.

Chia sẻ