Ly hôn là lối thoát tích cực
Nhiều người cho rằng ly hôn là chuyện chẳng hay ho gì nhưng thực tế có những cuộc hôn nhân mà ly hôn lại là giải pháp tốt nhất, là việc nên làm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi người
Tình trạng ly hôn do hôn nhân đổ vỡ ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Ngày nay, do Luật pháp có nhiều tiến bộ hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em nên số phụ nữ đứng đơn xin ly dị chồng là việc khá phổ biến. Nhưng ly hôn thế nào và việc những người trong cuộc và gia đình của họ hành xử ra sao cũng góp phần quan trọng vào việc ảnh hưởng đến sự tổn thương tinh thần của mỗi người và con cái họ. Nhiều người cho rằng ly hôn là chuyện chẳng hay ho gì nhưng thực tế có những cuộc hôn nhân mà ly hôn lại là giải pháp tốt nhất, là việc nên làm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người. Đặc biệt là đối với người phụ nữ đang phải sống trong địa ngục khi thường xuyên bị chồng hành hạ đánh đập đến mức thương tích. Vì thế ly hôn cũng có những giá trị riêng của nó chứ không đơn thuần theo chiều hướng tiêu cực.
- Ly hôn là cơ hội để hai con người đã từng yêu nhau hoặc họ tưởng mình yêu nhau nhận ra rằng họ không còn tình cảm và không thể cùng sống với nhau dưới một mái nhà có thể tìm lại hạnh phúc đích thực của mình.
- Cha mẹ ly hôn sẽ khiến con trẻ bị tổn thương nhưng những đứa con sẽ bất hạnh hơn khi nó biết được bố mẹ vẫn sống với nhau nhưng không hạnh phúc. Hơn nữa khi gia đình có “vấn đề” thì cha mẹ ly hôn sẽ giúp con cái không bị ảnh hưởng bởi một môi trường sống không hòa thuận. Điều này tránh cho trẻ không phát triển lệch lạc về nhân cách. Bởi theo các nhà nghiên cứu những trẻ sống trong môi trường mà gia đình gặp vấn đề như người cha nghiện rượu, đánh đập vợ con,… thì đứa trẻ đó rất dễ có những hành động nóng nảy bộc phát dẫn đến phạm tội.