Lý do khó chấp nhận của gã chồng hành hung y tá tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ

Minh Thu,
Chia sẻ

Cảnh sát Canada đang điều tra sự việc một người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt của nữ y tá khiến cô ngã xuống đất và phải vào viện điều trị. Vụ hành hung xảy ra sau khi nữ y tá tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ của người đàn ông.

Lý do gã chồng hành hung y tá tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ là "chưa cho phép vợ đi tiêm".

Chia sẻ với CNN, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Sherbrooke thuộc tỉnh Quebec của Canada là ông Martin Carrier cho hay vào đầu tuần này, một người đàn ông tấn công nữ y tá ngoài 40 tuổi tại Hiệu thuốc Brunet với lý do người này đã tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ ông ta.

Lý do khó chấp nhận của gã chồng hành hung y tá tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ - Ảnh 1.

Gã chồng hành hung y tá tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ với lý do chưa được phép đã tiêm. (Ảnh minh họa)

“Ngay từ khi bước vào, nghi phạm tỏ ra vô cùng hung hăng và tức giận. Ông ta hỏi nữ y tá sao lại tiêm vắc-xin Covid-19 cho vợ mình khi chưa được phép của ông ta. Sau đó, ông ta đấm liên tiếp vào mặt của nữ y tá, khiến cô này không kịp phản ứng hoặc giải thích. Nữ y tá ngã xuống đất, còn nghi phạm ngay lập tức rời khỏi hiệu thuốc”, ông Carrier nói.

Nữ y tá được xe cứu thương chuyển tới một bệnh viện gần đó và đang phải điều trị nhiều vết thương trên mặt, ông Carrier nói thêm.

Ông Carrier cho hay cảnh sát hiện chưa nắm được thông tin về tên tuổi cũng như ảnh và video về nghi phạm. Họ mới chỉ nhận được bản mô phỏng hình dáng nghi phạm và đang nhờ cậy cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Nếu bị bắt, nghi phạm sẽ đối mặt với cáo buộc tấn công người khác.

Điều đáng nói, không có bộ luật nào ở Canada quy định cá nhân cần có sự đồng thuận của vợ hoặc chồng mới được tiêm vắc-xin Covid-19. Hiện cũng không rõ người vợ đã được chồng đồng thuận cho tiêm vắc-xin Covid-19 từ trước hay không mới xảy ra vụ hành hung nữ y tá.

Sau sự việc y tá bị tấn công, Nhà thuốc Brunet cho biết họ đã cho dừng hoạt động tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Công ty mẹ của Nhà thuốc Brunet là Tập đoàn Jean Coutu nhấn mạnh, “hành động tấn công là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với nhóm dược sĩ đã cố gắng cung cấp các dịch vụ thiết yếu kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát”.

CNN dẫn dữ liệu của Our World in Data cho hay, 69,8% người dân Canada đã được tiêm vắc-xin Covid -19. Tỷ lệ này cao hơn Mỹ 15,6%.

Phần lớn người dân Canada thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và Canada cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin cao nhất thế giới. Song theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, quốc gia này vẫn đang chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 và phải nhập viện điều trị gia tăng đặc biệt là nhóm trẻ tuổi và chưa tiêm phòng.

Chia sẻ