Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch

Theo Duongbo,
Chia sẻ

Những lưu ý dưới đây sẽ giúp chuyến đi dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak kết hợp du lịch Ninh Bình của bạn thêm phần thuận tiện và ý nghĩa.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak được tổ chức vào ngày 7 – 11/5 tại Ninh Bình. Đây là cơ hội lớn cho những ai có ý định tham dự sự kiện trọng đại này kết hợp với các tour du lịch tham quan Ninh Bình. 

Đi lại

Ninh Bình chỉ cách Hà Nội khoảng 90km. Quốc lộ 1A, 10, 12A, 12B và đường sắt Bắc - Nam đểu chạy qua Ninh Bình nên tùy vào vị trí xuất phát bạn có thể chọn phương tiện phù hợp cho mình. Nếu xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể sử dụng ôtô và xe máy với khoảng 2 giờ di chuyển.

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 1
Ninh Bình - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2014. (Ảnh: Internet)

Khu danh thắng Tràng An - Bái Đính, nơi diễn ra Đại lễ Phật Đản Vesak cách quốc lộ 1A khoảng 10 km, đường bê tông to và đẹp có thể đi thẳng vào. Nếu đi xe khách bạn có thể dừng ở ngoài quốc lộ, cách thành phố Ninh Bình khoảng 5 km và đi tiếp bằng xe ôm hoặc taxi.

Ăn, nghỉ

Với việc dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 10.000 đại biểu, hiện hệ thống khách sạn tại Ninh Bình đã được huy động gần hết để phục vụ cho Đại lễ. Do đó, nếu không đặt trước hoặc đăng ký theo các đoàn tham gia Đại lễ, bạn nên thuê phòng tại các nhà nghỉ trong thành phố, giá từ 200.000 - 300.000 đồng, tiện nghi và sạch sẽ.

Theo chương trình của Ban Tổ chức, dự kiến mỗi ngày sẽ có khoảng 40.000 hộp cơm được phát miễn phí cho các Phật tử. Tuy nhiên, bạn cũng nên chủ động mang theo đồ ăn để di chuyển đến các điểm khác nhau trong hành trình. Ngoài các nhà hàng đặc sản Ninh Bình mọc san sát trên đường vào Bái Đính, các nhà hàng ăn chay cũng là lựa chọn phù hợp cho chuyến đi sắp tới.

Lịch trình

Tùy theo lịch khởi hành, bạn có thể tham dự những sự kiện quan trọng của Đại lễ như: Nghi thức lễ tắm Phật, buổi thuyết pháp “Ý nghĩa Phật đản”, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống, xem bắn pháo hoa chào mừng Đại lễ, hội thảo chuyên đề Phật giáo, trồng cây lưu niệm, phát quà từ thiện, xem chương trình văn nghệ Phật giáo, thảo luận dự thảo tuyên bố chung Vesak 2014, lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2014, thắp nến cầu nguyện hòa bình…

Du khách có thể kết hợp tham gia Đại lễ Vesak với chuyến tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Ninh Bình như:

Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 2
  Tam Cốc – Bích Động.(Ảnh: Internet)

Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động là một danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên Cạn”. Ở đây có nhiều tuyến điểm du lịch độc đáo, mới lạ như: tuyến tham quan Tam Cốc – Thái Vi – hang Múa; tuyến tham quan mới Thạch Bích – Thung Nắng; tuyến tham quan chùa Bích Động – động Tiên – hang Chùa – hang Ghé – Thung Chim và khu du lịch sinh thái Đồi Nham. Tùy thuộc vào quỹ thời gian của mình bạn có thể đi một hay nhiều tuyến hoặc khám phá theo loại hình du lịch học tập nghiên cứu, khám phá hang động, thăm làng nghề…..

Khu du lịch sinh thái Tràng An

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 3
Tràng An đẹp ngỡ ngàng. (Ảnh: Internet)

Khu du lịch sinh thái Tràng An là một quần thể du lịch hấp dẫn, một điểm đến tiềm năng của Ninh Bình. Với diện tích gần 2000 ha, Tràng An nằm trọn vùng trong vùng núi đá vôi Hoa Lư, được chia làm 3 khu chức năng chính: khu Trung tâm, nơi chào đón khách thăm quan và tổ chức các lễ hội; khu hang động với 31 thung, 48 hang động xuyên thủy; và khu tâm linh núi chùa Bái Đính. Toàn khu có 47 di tích lịch sử với nhiều hang động ẩn mình trong những núi đá vôi và gần 100 hang động trải dài trên 20 km từ Bắc xuống Nam.

Kênh Gà

Cách thành phố Ninh Bình 21km về phía bắc, Khu du lịch suối khoáng nóng Kênh Gà nằm biệt lập trên một đảo nhỏ bên sông Hoàng Long huyền thoại. Kênh Gà không chỉ có nguồn nước khoáng nóng mặn chứa nhiều muối Natriclorua, canxi, magiêclorua, bicacbonat, mà còn có phong cảnh sơn kỳ thủy tú.

Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 4
Kỳ thú khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước. (Ảnh: Internet)

Với diện tích gần 3000ha, Khu du lịch sinh thái Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ, là nơi cư trú của loài Voọc Quần đùi trắng với số lượng cá thể lớn nhất Việt Nam…

Vườn Quốc gia Cúc Phương

Cách thành phố Ninh bình 45km về phía Tây Bắc, Vườn Quốc gia Cúc Phương có diện tích 22.200ha, là một bảo tàng thiên nhiên rộng lớn, nơi lưu giữ và bảo tồn tốt nhất hệ động, thực vật rừng trên núi đá vôi ở Việt Nam.

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 5
Từ lâu Cúc Phương đã trở thành địa danh du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn. (Ảnh: Internet)

Hiện nay, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã trở thành một trung tâm cung cấp các loài thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao phục vụ cho các chương trình trồng rừng trong khu vực và trên cả nước. Nơi đây đã có những khu gây giống tự nhiên đạt kết quả cho các loài chò chỉ, chò xanh, kim giao… Trong tương lai vườn còn xây dựng và mở rộng thêm cơ sở thực nghiệm để cung cấp giống nhiều loài cây thuốc, cây cảnh quý hiếm cho những nơi có nhu cầu.

Nhà thờ Phát Diệm

Nhà thờ Phát Diệm là công trình kiến trúc độc đáo có một không hai ở Việt Nam. Nó nguy nga, tráng lệ nhưng hài hòa với cảnh vật thiên nhiên, mang đậm phong cách kiến trúc Á Đông.

Nhà thờ được thiết kế hình mái cong hệt như đình chùa nhà Phật cũng là nét kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Tiếp đó là tượng thánh giá ngự trên đài sen, hệt như Phật hiện ngự trên đài sen.

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 6
Nhà thờ đá Phát Diệm nhìn từ xa. (Ảnh: Internet)

Quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm được xây dựng nhiều hạng mục khác nhau như: ao hồ, tượng đài, Phương Đình, Nhà thờ lớn, Nhà nguyện kinh thánh Rô Cô, Nhà nguyện kinh trái tim Chúa, Nhà nguyện kinh thánh Giu-Se, Nhà nguyện kinh thánh Phê-Rô và các hang đá nhân tạo...

Lưu ý

- Khi tham gia Đại lễ, bạn cần chú ý ăn mặc lịch sự, trang nghiêm với quần dài, áo có tay và cổ, không nên mặc váy ngắn hay quần áo hở hang, rườm rà.

- Chùa Bái Đính khá rộng, trải dài trên đồi dốc thoai thoải nên bạn không nên đi guốc, dép trơn, mà nên đi giày để tiện cho việc đi lại và leo núi. Thời tiết mùa này mưa nắng khá thất thường nên bạn cũng cần chuẩn bị sẵn mũ và ô.

- Các nơi tổ chức Đại lễ thường tập trung rất đông người, nên cần lưu ý bảo quản tài sản có giá trị. Tốt nhất không nên mang theo quá nhiều tiền, đề phòng trộm cắp, móc túi, thậm chí cướp giật.

Lưu ý khi tới Ninh Bình dự đại lễ Vesak kết hợp với du lịch 7
Tượng Tam Thế trong chùa Bái Đính. (Ảnh: hoangviettourist)

- Dọc hành lang lên Điện Tam Thế có dãy tượng La Hán, du khách thường có thói quen sờ tay vào tượng để cầu mong may mắn, sức khỏe. Tuy nhiên bạn nên tránh vì điều này vô tình làm mất mỹ quan của chùa.

- Vào chùa nên từ cửa bên, không nên đi từ cửa chính và dẫm lên bậu cửa. Nên tắt điện thoại hoặc để rung trước khi vào chùa thắp nhang dâng lễ. Không bỏ tiền lên các tượng Phật, bệ thờ...

Chia sẻ