Lưu Diệc Phi: “Gọi tôi là điên hay thần kinh cũng được”

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Nàng “Tiểu Long Nữ” bày tỏ cô sẵn sàng chấp nhận mọi lời nhận xét từ dư luận và muốn sống với bản chất của chính mình, chứ không chạy theo trào lưu.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Tencent. Người hâm mộ không chỉ được ngắm nhìn hình ảnh Diệc Phi khoe vẻ đẹp tựa tranh vẽ mà còn được cô chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống, công việc, phong cách thời trang cũng như những dự định tương lai.

Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa phóng viên của Tencent với nàng “Tiểu Long Nữ”:

 Lưu Diệc Phi: “Gọi tôi là điên hay thần kinh cũng được”  1
Lưu Diệc Phi đẹp tựa tranh vẽ trên tạp chí Tencent.

Chị không giống với những nghệ sĩ khác làm việc rất năng suất. Chị cảm thấy như thế nào về công việc của chính mình?

Tôi thấy ở mỗi thời điểm lại có sự khác biệt. Lúc mới vào nghề, đối với bản thân, tôi không hề có tiêu chí hay mục tiêu gì hết, chỉ là duyên số. Còn về tâm trạng của riêng mình, tôi là người tùy hứng. Một năm có thể quay một phim hay một năm có thể quay 5 phim cũng xong.

Là một diễn viên trong làng giải trí ắt gặp nhiều áp lực, chị thường làm như thế nào để giảm bớt căng thẳng?

Tôi vẫn dành sự quan tâm đến những cuốn sách tâm lý. Trong cuộc sống đô thị, ngành công nghiệp giải trí là một ngành áp lực. Đôi khi, lúc diễn viên đối mặt với màn ảnh, họ phải có tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Nếu bản thân không thể hiện được mình thì làm sao họ có thể thể hiện được những cảm xúc. Những cuốn sách trên giúp tôi giảm bớt căng thẳng, những lúc bị mất phương hướng.

 Lưu Diệc Phi: “Gọi tôi là điên hay thần kinh cũng được”  2

Lưu Diệc Phi: “Gọi tôi là điên hay thần kinh cũng được”  3

Chị thường mặc những trang phục như thế nào?

Tôi chỉ muốn mình thực sự thoải mái, thế nên thường không đi giày quá cao hay mặc quần quá chật.

Là một ngôi sao, cách ăn mặc của chị chắc chắn sẽ bị người khác phán xét. Chị có để ý đến những lời nhận xét đó không?

Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Mặc để đem lại tính giải trí cũng tốt thôi. Mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng tôi vẫn nghĩ không thể vì trào lưu mà cứ thế chạy theo.

Chị từng đảm nhiệm nhiều vai diễn gây ấn tượng. Lưu Diệc Phi luôn được vẽ ra là một cô gái mỏng manh, thanh tao. Chị có thích mọi người gọi mình là nữ thần hay không?

Dù thích hay không thích cũng không được bởi vì mọi người nói như thế nào, bản thân mình không thể kiểm soát được, lại càng không thể thanh minh. Mà nếu như thanh minh, tôi cũng không biết mình muốn gọi là gì, cứ là chính mình mà thôi. Bánh bao, nữ thần đều là biệt danh của tôi, tất cả tôi đều chấp nhận hết. Sau đó, có gọi tôi là điên hay thần kinh cũng được, tôi nghĩ như thế cũng tốt.

 Lưu Diệc Phi: “Gọi tôi là điên hay thần kinh cũng được”  4

Bình thường chị có thích đi du lịch không?

Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi giống như một chuyến du lịch vậy, không dừng chân ở một nơi nào cố định. Vũ Hán là nơi ở lâu nhất, một vài năm ở Mỹ, một vài năm ở Nhật, cảm giác ở đâu cũng như ở nhà.

Chia sẻ