Lúng túng xử lý quần áo Trung Quốc chứa độc tố

,
Chia sẻ

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định mẫu xét nghiệm quần áo Trung Quốc có chứa formadehyde, nhưng tỷ lệ dưới 2%.

Tuy nhiên, cơ quan này đang lúng túng vì chưa có tiêu chuẩn đánh giá độc tố trong quần áo trẻ em nhập khẩu.

Ông Trịnh Bá Quang, Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho hay, Chi cục đã phối hợp với Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng lấy mẫu quần áo trẻ em Trung Quốc xét nghiệm và kết luận tất cả các mẫu kiểm định đều chứa chất formadehyde gây nguy hại cho da.

Quần áo trẻ em Trung Quốc vẫn bán tràn lan trên thị trường. Ảnh: Hoàng Hà.

Tất cả các mẫu thử đều lấy trên phố Hoàn Kiếm bởi đây là trung tâm phân luồng đầu mối đi các nơi. Hiện kết quả giám định về hàm lượng chất formadehyde đã rõ ràng nhưng vẫn chưa có phương thức xử lý.

"Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về độ an toàn các độc tố như formadehyde cho người tiêu dùng vẫn chưa có, làm cơ quan quản lý khó kiểm soát. Chúng tôi vẫn đang chờ chỉ thị của Ban chỉ đạo 127 Trung ương. Trong trường hợp có tiêu chuẩn rõ ràng, tất cả các quần áo vi phạm sẽ bị thu hồi và tiêu hủy". ông Quang nói

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Đo lường Chất lượng cho hay, khi các nước đã hội nhập WTO, trong trường hợp Việt Nam chưa có ngưỡng quy định về hàm lượng chất độc hại, các quần áo nhập khẩu từ nước nào sẽ phải dựa trên quy chuẩn của nước đó.

"Quần áo nhập từ Trung Quốc có chứa độc tố gây nguy hại cho da sẽ dựa trên quy chuẩn của nước này. Từ đó đối chiếu với Việt Nam để đưa ra kết luận hàm lượng chất formadehyde được phép có bao nhiêu thi đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng", ông Vinh nói.

Thông tin gần một nửa mặt hàng quần áo và một phần ba số đồ dùng cho trẻ em được sản xuất tại Quảng Đông (Trung Quốc) có chứa chất gây nguy hại cho da đã gây xôn xao dư luận. Bởi không ít cửa hàng quần áo tại các chợ lớn ở Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiều bà mẹ trẻ đã tẩy chay quần áo "made in China". Sự việc xảy ra từ 28/5 nhưng đến nay các cơ quan điều tra vẫn chưa có phương án xử lý các quần áo có chứa chất độc tố.

Theo Hoàng Lan
Vnexpress
Chia sẻ