Lợi và hại khi cho trẻ xem tivi

Võ Trần,
Chia sẻ

Tivi là nơi thư giãn lý tưởng, là cửa sổ giúp trẻ nhìn ra thế giới. Nhưng nếu lạm dụng, sẽ làm giảm tính sáng tạo, hạn chế khả năng phát triển ngôn ngữ và nhiều tác hại cho trẻ.

Hiện nay, có rất nhiều kênh truyền hình dành riêng cho trẻ em, như: bibi, vtc11, Disney chanel, Cartoon network, kisco,… và những chương trình dành cho thiếu nhi của các kênh khác như: chúc bé ngủ ngon,…

Bé của bạn đang xem chương trình nào? Thời gian bé dành cho tivi là bao lâu? Thời gian đó đã phù hợp với lứa tuổi của bé chưa? Và xem tivi có lợi, hại với bé như thế nào? Bạn hãy dựa trên cơ sở khoa học đã được chứng minh dưới đây để lựa chọn kênh và thời gian xem cho bé cho phù hợp nhé!
 
Tivi cung cấp cho trẻ nhiều thông tin mới lạ
 

*Lợi ích từ tivi:

- Các chương trình truyền hình mang tính giáo dục sẽ giúp trẻ hào hứng học hỏi hơn: Do có nhiều hình ảnh sống động và ngộ nghĩnh.

- Tivi cung cấp cho trẻ nhiều thông tin mới lạ : Ví dụ như hình ảnh về một con sư tử, con voi…

- Các chương trình ca - múa - nhạc vừa giúp trẻ thư giãn, vừa nâng cao khả năng ngôn ngữ cũng như cảm thụ âm nhạc. Những phim hoạt hình lành mạnh, hay những chương trình dạy trẻ học ngoại ngữ, làm đồ chơi... đều giúp trẻ học hỏi được điều hay và bồi dưỡng khả năng tư duy, sáng tạo.

*Tác hại:

- Trẻ xem tivi nhiều sẽ ít vận động thể chất, do đó dễ tăng cân dẫn đến tình trạng béo phì. Đồng thời, do chỉ mải mê xem tivi nên trẻ ít có những hoạt động bên ngoài, khả năng giao tiếp vì thế sẽ bị hạn chế. Việc xem tivi nhiều còn có thể gây nên các bệnh liên quan đến mắt, hệ thần kinh,…

- Làm mất tính sáng tạo của trẻ: Khi chơi, trẻ thường bắt chước những hành động của nhân vật mà mình thích.

- Hạn chế khả năng phát triển ngôn ngữ: Đây là cách tiếp thu thụ động, một chiều, không có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa con người với con người, gây ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của trẻ.

- Xem tivi nhiều sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khác: Trẻ sẽ không có thời gian dành cho các hoạt động quan trọng như đọc sách, chơi tưởng tượng và chơi với bố mẹ …
 
Trẻ xem tivi nhiều sẽ ít vận động thể chất

*Cho trẻ xem tivi thế nào mới là tốt?

- Không nên cho trẻ dưới 18 tháng tuổi xem tivi vì không hiểu buộc trẻ cố sức rất nhiều và điều đó không mang lại lợi ích nào. Ở độ tuổi này, điều bé cần là giao tiếp với người lớn. Nếu vừa bế con vừa xem tivi thì thời gian không quá 5 - 6 phút.

- Từ 18 tháng - 3 tuổi, trẻ có khả năng giải mã các chương trình theo tư duy của mình, thu nhận các hình ảnh và cử động nhưng khả năng tập trung chưa cao, do vậy chỉ nên chọn những chương trình ngắn (kéo dài 10 - 30 phút).

- Từ 3 - 6 tuổi, trẻ có thể theo dõi các chương trình hấp dẫn nhưng chưa phân biệt hoàn toàn giữa thực tế và trí tưởng tượng: trẻ tin vào những gì người ta chỉ cho thấy. Đó chính là lúc bạn cần ngồi xem tivi cùng bé để khi cần có thể nói cho bé rõ. Thời gian xem tối đa là 30 - 45 phút/ngày.

- Từ 7 tuổi trở nên chỉ nên xem tivi khoảng 1h mỗi ngày.

- Chỉ cho trẻ xem các chương trình giáo dục bổ ích, các chương trình lành mạnh không có bạo lực.

- Cùng trẻ trao đổi, bàn luận về chương trình tivi vừa xem, hướng dẫn trẻ đọc sách, hoặc giành thêm thời gian đưa trẻ đi chơi ngoài trời, gặp gỡ những trẻ em cùng lứa khác…

Chia sẻ