Lời khai hé lộ nguyên nhân nữ tiếp viên karaoke 20 tuổi đâm chết đồng nghiệp

Thanh Lâm,
Chia sẻ

Mâu thuẫn tại quán, hai nữ tiếp viên quán karaoke cự cãi và xô xát với nhau. Hậu quả một người bị đâm chết, một người bị truy tố tội Giết người.

Ngày 24/10, VKSND tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất hồ sơ và cáo trạng đối với Huỳnh Thị Châu Hà, 20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng về tội danh Giết người.

Lời khai hé lộ nguyên nhân nữ tiếp viên karaoke 20 tuổi đâm chết đồng nghiệp - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Châu Hà.

Theo cáo trạng, chiều 17/4, Âu Duy Nam cùng Nguyễn Thanh Khoa, Tống Thị Bé Thương, Võ Nguyễn Ngọc Thư và Thành (không rõ họ tên và địa chỉ) uống bia và hát karaoke tại quán Mai Vàng thuộc phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 18h cùng ngày, Nam điện thoại rủ Hà đến hát karaoke cùng. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến quán hải sản ở đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho và quán bar ở đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho để tiếp tục uống rượu.

Tại đây, Nam đưa cho Hà 1.000.000 đồng tiền bồi dưỡng để Hà đưa lại cho Thư và yêu cầu Thư ra về. Thư cho rằng Hà cố tình đuổi Thư về trước, nên phát sinh mâu thuẫn và cự cãi với nhau.

Hà khai nhìn thấy Thư nhắn tin gọi ai đến quán bar gấp. Từ đó, Hà nghi ngờ Thư nhờ bạn đến đánh, nên Hà mang túi xách của mình đi vào nhà vệ sinh, lấy con dao bằng kim loại loại dao bấm ra cất giấu phía sau thắt lưng quần để phòng thân.

Sau đó, Hà quay trở lại bàn ngồi thì nhìn thấy Thư chuẩn bị ra về nên Hà đi ra ngoài trước đợi Thư. Khi ra tới thềm cửa bên trái gần bãi giữ xe, Hà gọi Thư lại nói chuyện. Hà khai, Thư cự cãi với Hà về việc đưa tiền bồi dưỡng rồi đuổi Thư về trước, cả hai xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Hà lấy dao đâm liên tiếp 7 nhát vào người của Thư. Mọi người can ngăn và đưa Thư đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chia sẻ