Lời kêu cứu đầy tuyệt vọng của những nạn nhân bị Jung Joon Young quay lén clip sex: "Làm ơn cứu tôi", "cho tôi một con đường sống"

PA DUN,
Chia sẻ

Jung Joon Young đang đối diện với bản án 7,5 năm tù vì những hành vi của mình.

Mới đây, trong chương trình One Night of TV Entertainment (SBS) phát sóng vào ngày 19/3 đã chia sẻ đoạn đối thoại với nữ phóng viên Kang Kyung Yoon về tình trạng hiện tại của các nạn nhân vụ Jung Joon Young

Phóng viên Kang cho hay, cô liên hệ ngay với các nạn nhân ngay sau khi tin tức về hành vi sai trái của nam ca sĩ Jung Joon Young được công khai.

Lời kêu cứu đầy tuyệt vọng của những nạn nhân bị Jung Joon Young quay lén clip sex: Làm ơn cứu tôi, cho tôi một con đường sống - Ảnh 1.

Hầu hết các nạn nhân đều không biết những hình ảnh nhạy cảm đã bị quay lại và phát tán. Tất cả nạn nhân đều cho biết những việc này được làm một cách khá tinh vi nên không ai có thể biết được.

Phóng viên Kang chia sẻ, các nạn nhân đã vô cùng hoảng sợ, có người bị chấn động tâm lý, có nạn nhân còn cầu xin phóng viên Kang Kyung Yoon rằng hãy cứu lấy họ, cho họ một con đường sống. Nhiều người sợ hãi rằng bản thân không thể nào sống tiếp được.

Phóng viên Kang cho hay: "Tôi đã liên lạc với các nạn nhân (của việc quay lén clip nóng). Nhiều người không biết rằng họ đã bị quay phim cũng như việc các video ấy bị phát tán giữa những người họ không hề quen biết".

Cô cho biết: "Một số người cầu xin tôi và nói rằng: Làm ơn cứu tôi".

Lời kêu cứu đầy tuyệt vọng của những nạn nhân bị Jung Joon Young quay lén clip sex: Làm ơn cứu tôi, cho tôi một con đường sống - Ảnh 2.

Trước đó, Jung Joon Young đã nhận lệnh bắt khẩn cấp với tội danh quay lén và phát tán clip có nội dung không lành mạnh. Nếu tội danh được thiết lập, Jung Joon Young sẽ đối mặt với án tù 7,5 năm. 

Nguồn: Allkpop

Chia sẻ