Lời kể nam thanh niên duy nhất sống sót thần kỳ trong vụ xe tải đè bẹp ô tô con

MINH NHÂN,
Chia sẻ

Sau một tiếng ầm lớn, xung quanh Hà Ngọc Thanh tối đen. Theo quán tính, anh ôm đầu nằm xuống. Nhờ dạng người nhỏ, nam thanh niên kịp trườn xuống nằm sát sàn xe nên giữ được mạng sống trong gang tấc.

Trên chuyến xe về quê gặp nạn chiều 4/6, Hà Ngọc Thanh, 20 tuổi, trú xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá, là người duy nhất may mắn sống sót. 3 người còn lại tử vong thương tâm sau khi chiếc xe tải chở đất lấn làn và đè bẹp xe con lưu thông ngược chiều.

Clip: Khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên may mắn sống sót trong vụ ô tô con bị xe tải đè bẹp (Nguồn: Facebook)

Thoát chết trong gang tấc

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Thanh kể, chiều 4/6, biết anh Phạm Văn T., 31 tuổi, hàng xóm, chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê, nên đã nhờ đưa về cùng. Xe đón Thanh tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, rồi vòng lên Hà Nội đón 2 hành khách còn lại.

Ô tô con do anh T. điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, bất ngờ bị xe tải BKS: 29H-770... chở đất lấn làn, vượt ẩu va chạm với máy xúc và lật ngang đè lên.

Anh T. còi xe, khiến Thanh khi đó đang ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe, giật mình nhìn lên thì thấy chiếc xe tải. Sau một tiếng ầm lớn, xung quanh Thanh tối đen. Theo quán tính, anh ôm đầu nằm xuống. Nhờ dạng người nhỏ, nam thanh niên kịp trườn xuống nằm sát sàn xe nên giữ được mạng sống trong gang tấc.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thanh gọi 3 người còn lại trong xe nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này, anh bắt đầu lo lắng.

"Tôi sợ và hoảng loạn. May mắn không bị thương nặng, tôi dần lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho người nhà", Thanh nhớ lại.

Lời kể nam thanh niên sống sót thần kỳ trong vụ ô tô con bị xe tải đè bẹp - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Bị mắc kẹt trong xe ô tô con bẹp dúm, nam thanh niên không thể đứng dậy, mà chỉ nằm một chỗ, cố hét lớn kêu cứu nhưng bất lực. Sau 15 phút, người dân và lực lượng chức năng sử dụng xe cứu hộ di chuyển xe tải ra ngoài, rồi bới đất, đập cửa kính cứu Thanh.

Một tiếng sau, Thanh được đưa đến Bệnh viện huyện Yên Thuỷ cấp cứu trong tình trạng chân bị thương do kẹt trong ô tô. Anh được gia đình đón về quê ngay trong đêm, sức khoẻ và tâm lý hiện đã ổn định.

"Đến bây giờ, nhìn lại những hình ảnh trên mạng xã hội, tôi vẫn không nghĩ sao mình có thể sống sót. Tôi vừa vui vừa buồn, nhưng buồn nhiều hơn vui. Đây là chuyện không ai mong muốn, tôi gặp một chút may mắn nên sống sót qua đợt đại nạn", Thanh kể.

Sau vụ việc, Thanh hi vọng mỗi tài xế khi ra đường nên đặt an toàn của chính mình và người xung quanh lên trên hết.

Lời kể nam thanh niên sống sót thần kỳ trong vụ ô tô con bị xe tải đè bẹp - Ảnh 3.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia động viên nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm lái xe Phạm Văn T., bà N.T.H., 60 tuổi, trú huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá và chị T.T.H., 37 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hoà.

Sáng 5/6, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết Nguyễn Văn Doanh, 29 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - tài xế xe tải, đã đến công an trình diện. Doanh đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận, trước khi xảy ra tai nạn, xe tải bị mất phanh, mất lái dẫn đến không làm chủ được, gây ra vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, giám định hiện trường và thu thập các thông tin liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma tuý với lái xe. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm, tuy nhiên để chắc chắn, vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm đối với lái xe.

Lời kể nam thanh niên sống sót thần kỳ trong vụ ô tô con bị xe tải đè bẹp - Ảnh 4.

Ô tô con bẹp dúm sau tai nạn kinh hoàng

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Hoà Bình khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông, nhanh chóng đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm về xe chở quá khổ, quá tải gây tai nạn chết người.

Đồng thời, ông đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý các vấn đề liên quan tới vấn nạn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn.

Thay mặt Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ông Khuất Việt Hùng đã tới thăm hỏi, động viên, bày tỏ mong muốn gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sớm vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này.

Đối với nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng động viên anh Thanh sớm lấy lại tinh thần, vượt qua khủng hoảng tâm lý và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.

Chia sẻ