Loạt hit cũ bất ngờ "hồi sinh" thành hiện tượng của Vpop khi được các nghệ sĩ trẻ cover thành công

DUY TRẦN - XOÀI,
Chia sẻ

Những ca khúc dù được phát hành đã lâu nhưng khi được các nghệ sĩ trẻ thể hiện lại đều có sức lan toả rộng rãi và được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Uyên Linh với "Chỉ là giấc mơ"

"Chỉ là giấc mơ" là một sáng tác của nhạc sĩ Kim Ngọc viết về những dằn vặt, day dứt của người phụ nữ trong tình yêu. Ca khúc này được khá nhiều những ca sĩ đàn chị thể hiện như Siu Black, Ngọc Anh thể hiện và ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Chỉ là giấc mơ - Siu Black

Trên sân khấu Việt Nam Idol 2010, "Chỉ là giấc mơ" một lần nữa trở lại với phần thể hiện nồng nàn, đầy mê hoặc của Uyên Linh. Chính tiết mục dự thi xuất thần với "Chỉ là giấc mơ" cũng đã góp phần đưa cái tên Uyên Linh đến gần hơn với khán giả, trở thành một hiện tượng âm nhạc đúng nghĩa ở thời điểm bấy giờ.

Uyên Linh thể hiện ca khúc "Chỉ là giấc mơ"

Loạt hit cũ bất ngờ hồi sinh thành hiện tượng của Vpop khi được các nghệ sĩ trẻ cover thành công - Ảnh 3.

Uyên Linh

Miu Lê với "Còn tuổi nào cho em"

"Còn tuổi nào cho em" là một trong những sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được bao lớp thế hệ khán giả yêu mến. Ca khúc quen thuộc này đã được danh ca Khánh Ly thể hiện vô cùng thành công cách đây gần 20 năm. Cũng giống các ca khúc nhạc Trịnh, "Còn tuổi nào cho em" mang giai điệu du dương, sâu lắng với phần ca từ mang nhiều tầng ý nghiã đòi hỏi người hát phải có một vốn sống nhất định khi thể hiện.

"Còn tuổi nào cho em" - Khánh Ly

Trong năm 2015, bên cạnh thành công về mặt diễn xuất trong bộ phim "Em là bà nội của anh", Miu Lê còn gây bất ngờ và xúc động mạnh cho phần đông khán giả bởi phân đoạn cô thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có thể nói, Miu Lê đã thổi vào ca khúc nhạc Trịnh quá quen thuộc như "Còn tuổi nào cho em" một hơi thở mới, gần gũi hơn với đa phần thế hệ khán giả trẻ. Con số gần 10 triệu lượt xem cho phần MV OST trên YouTube là minh chứng rõ nét nhất cho thành công của cô khi thể hiện ca khúc này.

"Còn Tuổi Nào Cho Em" - Miu Lê

Giai điệu đầy chất thơ, ca từ trầm buồn, giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Miu Lê và những hình ảnh hồi tưởng về quá khứ vất vả đau thương của nhân vật Thanh Nga đã kết hợp với nhau một cách tuyệt vời, tạo nên một nốt trầm trọn vẹn cho bộ phim.

Nhận xét về phần thể hiện của Miu Lê, em gái của cố nhạc sĩ, chị Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ: "Miu Lê hát nhạc Trịnh rất hay và đầy tố chất của nhạc Trịnh, đúng phong cách Trịnh Công Sơn – Khánh Ly của thời xa xưa ấy mà gia đình rất trân trọng. Trinh nghĩ anh Sơn cũng rất vui". Chính sự thể hiện thành công của Miu Lê đã đem "Còn tuổi nào cho em" đến gần hơn với bộ phận khán giả trẻ, khiến họ thêm yêu hơn những ca khúc dường như đã trở thành bất hủ của âm nhạc Việt Nam.

Loạt hit cũ bất ngờ hồi sinh thành hiện tượng của Vpop khi được các nghệ sĩ trẻ cover thành công - Ảnh 6.

Miu Lê đầy xúc động khi thể hiện "Còn tuổi nào cho em"

Trúc Nhân với "Người ta nói"

"Người ta nói" – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh nằm trong album phòng thu thứ 2 ra mắt vào năm 2003 của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Ca khúc như lời tâm sự chân thành của một chàng trai về những trải nghiệm tình yêu qua giọng hát đầy đặc trưng của Ưng Hoàng Phúc. Ngay từ khi giới thiệu đến công chúng, "Người ta nói" đã lập tức trở thành một bản hit đình đám được yêu thích nhất của cựu thành viên 1088.

"Người ta nói" - Ưng Hoàng Phúc (version 2003)

Gần 15 năm sau khi ra mắt, "Người ta nói" đã trở lại trong phần nhạc phim "Cô gái đến từ hôm qua" với phần thể hiện của nam ca sĩ Trúc Nhân. Vẫn những xúc cảm chân thành về tình yêu cùng giọng hát truyền cảm của Trúc Nhân, "Người ta nói" lại một lần nữa nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và trở thành một bản hit lớn của năm 2017. Hiện tại, ca khúc nằm trong nhạc phim "Cô gái đến từ hôm qua" này đã nhận được gần 18 triệu lượt xem trên YouTube, một con số không hề nhỏ cho một bài hát được remake.

MV "Người ta nói" - Trúc Nhân

Loạt hit cũ bất ngờ hồi sinh thành hiện tượng của Vpop khi được các nghệ sĩ trẻ cover thành công - Ảnh 9.

Trúc Nhân

Soobin Hoàng Sơn với "Vài lần đón đưa" và "Ngày mai em đi"

"Vài lần đón đưa" hay "Ngày mai em đi" đều là những bản hit đình đám của cái tên Lê Hiếu trong thị trường nhạc Việt. Giai điệu trầm buồn theo thể loại ballad sở trường cùng giọng hát nhẹ nhàng, sạch sẽ của một người đàn ông điềm tĩnh là những nhân tố đã giúp Lê Hiếu thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hai ca khúc này. Có thể thấy, dù chỉ phát hành dưới dạng Audio thông thường nhưng "Vài lần đón đưa" hay "Ngày mai em đi" vẫn nhận được khá nhiều lượt nghe của khán giả với lần lượt 1,1 triệu và 3,4 triệu lượt xem trên Youtube.

"Vài lần đón đưa" - Lê Hiếu

"Ngày mai em đi" – Lê Hiếu

Đầu năm 2017, Soobin Hoàng Sơn kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã cho ra mắt bản cover ca khúc "Vài lần đón đưa" trên một diện mạo hoàn toàn mới. Từ một ca khúc ballad đơn thuần qua bàn tay phù phép của Touliver và giọng hát đậm màu RnB của Soobin đã thực sự gây không ít bất ngờ và thích thú cho khán giả. Nỗ lực làm mới một ca khúc quá quen thuộc này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả với lượng xem khủng trên YouTube - gần 30 triệu lượt.

Hoàng Touliver và Soobin Hoàng Sơn cover "Vài lần đón đưa"

Thừa thắng xông lên, Soobin Hoàng Sơn cùng Hoàng Touliver tiếp tục cho ra đời bản cover "Ngày mai em đi" với sự tham gia từ chính chủ nhân của version gốc. Với bản phối mới được Hoàng Touliver khoác lên, chất nhạc điện tử pha chút R&B khiến tổng thể bản nhạc trở nên thu hút và ấn tượng hơn cả. Đây cũng là sự kết hợp lần đầu giữa hai ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và Lê Hiếu nên gây được không ít sự tò mò từ khán giả.

Chất giọng trầm ấm của Lê Hiếu hòa cùng cách luyến láy đặc trưng R&B của Soobin tạo nên một bản nhạc mới mẻ, đáng để replay nhiều lần. Bên cạnh đó, việc đầu tư thực hiện MV với những cảnh quay ấn tượng cũng là một liều xúc tác không nhỏ cho sự thành công của ca khúc re-make này. Chỉ trong vài tháng phát hành ngắn ngủi, MV "Ngày mai em đi" đã nhận được hơn 36 triệu lượt xem – một con số biết nói cho sự thành công của ca khúc này.

Lê Hiếu x Soobin Hoàng Sơn - Ngày mai em đi (2018 ver.)

Loạt hit cũ bất ngờ hồi sinh thành hiện tượng của Vpop khi được các nghệ sĩ trẻ cover thành công - Ảnh 14.

Lê Hiếu và Soobin Hoàng Sơn

Chia sẻ