Loạt "con nhà người ta" gây trầm trồ nhất 2022: Từ thần đồng 8 tuổi học vượt 2 lớp đến thủ khoa không dùng điện thoại

HUỲNH ĐỨC - DESIGN: MINH TRANG,
Chia sẻ

Năm 2022 sắp qua đi, giờ là lúc thích hợp để cùng điểm lại những nhân vật nổi bật trong năm qua.

Không thể không thừa nhận một điều rằng càng ngày người trẻ bây giờ càng xuất sắc và giỏi giang. Không ít người trong số họ dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã sở hữu cho mình loạt thành tích khiến tất cả đều xuýt xoa ngưỡng mộ. Với tài năng cùng sự nỗ lực, họ cùng câu chuyện của mình đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. 

Năm 2022 sắp qua đi, giờ là lúc thích hợp để cùng điểm lại những nhân vật nổi bật mà chỉ cần nhắc đến thôi, ai cũng phải trầm trồ mà thốt lên rằng: "Đúng chuẩn con nhà người ta đây rồi!".

Nguyễn Ngọc Lễ - Thủ khoa duy nhất đạt 30 điểm

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Nguyễn Ngọc Lễ (học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) đã xuất sắc trở thành thủ khoa duy nhất của cả nước đạt được số điểm tối đa 30/30. Bên cạnh điểm tuyệt đối 3 môn Toán, Lý, Hoá theo tổ hợp xét tuyển đại học A00, điểm các môn thi khác của nam sinh này cũng khá tốt. Điểm thi môn tiếng Anh của nam sinh đạt 8, trong khi điểm trung bình các bài thi Khoa học tự nhiên đạt 9,92 điểm.

Hàng loạt nhân vật xứng danh "con nhà người ta": - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Lễ

Được biết, để đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ đó, mỗi ngày Ngọc Lễ đều dành 9-10 tiếng cho việc học. Trong giai đoạn học hành căng thẳng, cậu bạn vẫn duy trì lượng thời gian học tương đương, song sẽ ép bản thân phải tăng tốc độ học tập và tập trung hơn. Ngọc Lễ còn tự đặt ra một quy định nghiêm khắc cho bản thân đó là phải học bài ít nhất khoảng 1 tiếng, sau đó nghỉ ngơi 10 - 15 phút rồi tiếp tục việc học.

Đặc biệt, vì không muốn bản thân bị sao nhãng trong việc học, Ngọc Lễ còn tự mình "cách ly" với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Tình trạng này bắt đầu kể từ tháng 5/2022, nhiều khi nhà trường muốn liên lạc với Lễ để hỏi han tình hình học tập của nam sinh mà cũng khó có thể gọi được. Đó chính là bí quyết để giúp nam sinh tập trung toàn tâm toàn lực vào việc học tập và đạt kết quả cao như vậy. Điều này cũng giúp Ngọc Lễ nhận được biệt danh thú vị là "thủ khoa không điện thoại".

Nam Long - Cậu bé 10 tuổi đã được 6 công ty mời thực tập 

Mới 10 tuổi, nhưng cậu bé Nam Long (đến từ TP.HCM) đã có 3 năm kinh nghiệm lập trình Scratch, Python và C# Unity. Đến nay, Long đã có thể tự lập trình game hoàn thiện bằng ngôn ngữ C# trên Unity. Riêng về game Unity, Long đã làm xong 1 dự án game kiểu xem YouTube hướng dẫn và code theo, và 1 dự án game code từ đầu như sinh viên làm đồ án.

Đến đây, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao dù còn bé như vậy mà cậu bé đã có đến... 3 năm kinh nghiệm làm lập trình. Lý do là bởi ngay khi học xong lớp 1, anh Nguyễn Bình Nam - bố của Nam Long đã thử cho con trai làm quen với lập trình. Ngay lập tức, Nam Long bị thu hút và cậu bé đã nuôi trong mình đam mê với lập trình kể từ đó.

Mỗi ngày, sáng 8h ngủ dậy, Nam Long ăn sáng rồi ngồi máy tính tự học lập trình trên YouTube đến trưa. 1h chiều, Nam Long lại tiếp tục ngồi học đến 7h tối. Ăn tối xong, Nam Long vẫn ngồi máy đến 11h đêm. Ròng rã suốt 1 tháng, Long mê đến nỗi bố phải ra "tối hậu thư" yêu cầu con trai cứ ngồi máy tính 45 phút phải nghỉ 15 phút.

Hàng loạt nhân vật xứng danh "con nhà người ta": - Ảnh 2.

Nam Long sở hữu rất nhiều giải thưởng danh giá

Nhờ sự xuất sắc của mình nên dù đang học lớp 4, Nam Long đã nhận được khoảng 6 lời mời đề nghị thực tập từ các công ty công nghệ hàng đầu. Bên cạnh lập trình, Long còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, sở hữu phát âm chuẩn cùng giao tiếp tự nhiên như người bản xứ. Điểm số TOEIC 900 mà Nam Long đạt được khiến nhiều người lớn cũng phải thán phục. Cậu bé đã từng tham dự tất cả 16 cuộc thi Toán, khoa học bằng tiếng Anh đều giành giải.

Đặng Lê Nguyên Vũ - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2022

Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) chính là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Với thành tích này, cậu bạn đã mang chiếc vòng nguyệt quế về tỉnh Thái Bình sau 21 năm chờ đợi.

Việc Đặng Lê Nguyên Vũ xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm thứ 22  Đường Lên Đỉnh Olympia không làm nhiều người bất ngờ. Lý do là vì trước giờ diễn ra trận thi đấu chính thức, Nguyên Vũ cũng được đánh giá là thí sinh tiềm năng cho ngôi vô địch khi sở hữu trình độ học vấn cực đỉnh bất chấp việc chỉ xuất thân từ một ngôi trường huyện bình thường.

Hàng loạt nhân vật xứng danh "con nhà người ta": - Ảnh 4.

Đặng Lê Nguyên Vũ

Cụ thể, nam sinh đã đạt được hàng loạt giải thưởng như: Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải Ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia... Hầu hết các lần tự thi thử Đường Lên Đỉnh Olympia ở nhà, cậu bạn cũng giành được trên 300 điểm. Bên cạnh đó, Nguyên Vũ còn có khả năng nói được 3 ngôn ngữ là: Việt, Anh, Tây Ban Nha, đồng thời được thầy giáo nhận xét là có nền tảng kiến thức tốt trên nhiều lĩnh vực.

Huỳnh Hữu Phước - Chàng shipper "gây sốt" vì nói tiếng Pháp ở sự kiện sách

Nếu như 3 nhân vật ở trên đều gây ấn tượng với thành tích học tập ấn tượng thì chàng trai 25 tuổi có tên Huỳnh Hữu Phước lại khiến cư dân mạng ngưỡng mộ trước nỗ lực theo đuổi tri thức. Hữu Phước trở thành hiện tượng mạng khi xuất hiện trong một đoạn clip ghi lại cảnh anh chàng đang "bắn" tiếng Pháp như gió tại sự kiện ra mắt sách của nhà văn Marc Levy trong lúc trên mình vẫn mặc chiếc áo đồng phục shipper. 

Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi biết anh chàng từng là sinh viên học song bằng khoa tiếng Pháp và khoa Địa lý tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Chứng kiến tài năng của Hữu Phước, nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao giỏi như vậy mà Hữu Phước lại đi làm shipper. Và câu chuyện đằng sau một lần nữa làm cư dân mạng phải ngậm ngùi cũng như thán phục anh chàng.

Hóa ra, Phước đã bảo lưu chương trình học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Nguyên nhân sâu xa khiến anh chàng đưa ra quyết định này là vì vào năm 18 tuổi, gia đình Phước gặp nhiều biến cố. Kể từ đó, Phước phải đi ở trọ và bắt đầu làm đủ mọi nghề để tự trang trải kinh tế cũng như trả món nợ cho gia đình. Từ phục vụ quán ăn, trông xe, làm bảo vệ cho đến nhân viên giao hàng, dịch tài liệu… Phước đều đã từng trải qua và không ngần ngại thử bất kỳ công việc nào. Trong đó, shipper là nghề Phước gắn bó lâu nhất. 

Hàng loạt nhân vật xứng danh "con nhà người ta": - Ảnh 4.

Hiện tại, Phước vẫn còn đang bảo lưu chương trình học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Mỗi ngày, Hữu Phước đều làm việc miệt mài từ sáng đến khuya, trung bình khoảng 10 - 12 tiếng/ngày. Anh chàng phải làm cùng lúc 2-3 công việc mới đủ trả tiền trọ, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi tiêu khác. 

Dẫu thu nhập mỗi tháng kiếm được không nhiều, thế nhưng ít ai biết, trong căn nhà trọ ở Phước là hàng trăm cuốn sách được anh tích góp nhờ niềm đam mê với văn học. Mỗi khi đi giao hàng, trong túi Phước luôn có một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp bởi suy nghĩ: "Mình đọc để không quên kiến thức, để khi có tiền trở lại trường đại học cũng theo kịp được các bạn". Sâu thẳm trong Hữu Phước lúc nào cũng là niềm hy vọng có thể quay trở lại giảng đường. 

Sau khi clip Phước nói tiếng Pháp được chia sẻ lên MXH, nhiều nhà hảo tâm cũng như cộng đồng mạng đã góp sức, chung tay ủng hộ giúp Phước hoàn thành điều ước này. Phước sau đó đã đến trường Đại học Sư phạm TP.HCM làm thủ tục đăng ký đi học trở lại. Anh chàng cũng xin ngừng nhận hỗ trợ để dành cho các hoàn cảnh khác khó khăn hơn.

Lữ Hoài Thương - "Thần đồng" Đồng Tháp học vượt 2 lớp

Đầu tháng 12, cậu bé Lữ Hoài Thương (SN 2014, quê Đồng Tháp) nhận được nhiều chú ý khi tham gia chương trình Nhanh Như Chớp Nhí và hoàn thành xuất sắc 10 câu hỏi từ ban tổ chức. Sau chương trình, Hoài Thương còn được gọi với biệt danh "thần đồng" nhờ khả năng tính toán siêu nhanh và trình độ ngoại ngữ khủng.

Không phải ngẫu nhiên mà mọi người gọi Hoài Thương với danh xưng "thần đồng" bởi dù mới 8 tuổi, nhưng Hoài Thương đã học vượt 2 lớp. Thương là học sinh đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp đạt thành tích này. Dù hiện tại mới tròn 8 tuổi nhưng Thương đã là học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thương từng đạt vô số giải thưởng cả trong và ngoài nước về học thuật. Cậu bé cũng thành thạo chơi đàn piano và đàn tranh.

Hàng loạt nhân vật xứng danh "con nhà người ta": - Ảnh 6.

Dù mới 8 tuổi nhưng thành tích học tập của Thương đã nhiều không đếm xuể

Được biết, chưa đầy 2 tuổi, gia đình bắt đầu cho Thương đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, chỉ sau 1 buổi đến trường, cậu nhóc bị dọa "trả về" vì bản tính thích khám phá nên gặp cái gì mới, Thương đều bắt cô giáo giải nghĩa bức tranh, đọc chữ cho nghe… trong khi giáo viên còn phải trông nhiều học sinh khác.

Do không được đi học mẫu giáo nên gia đình quyết dành thời gian dạy học cho Thương ngay tại nhà. Cũng trong thời điểm này, bố mẹ phát hiện Thương có thể tự giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, nên đã gửi cậu nhóc đến các trung tâm ngoại ngữ. Tại đây, Thương khiến nhiều người kinh ngạc khi học tiếng Anh cực tốt.

Một vài thành tích của "thần đồng" Đồng Tháp có thể kể đến như: giải Vàng cuộc thi Olympic Toán học quốc tế FMO, giải Bạc cuộc thi Olympic Toán học thế giới PANGEA, giải Đồng cuộc thi Toán quốc tế SASMO, giải Nhất cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh Cấp TP, giải Vàng cuộc thi Toán quốc tế IMC, giải Nhì Chung kết cuộc thi Toán tư duy Hoa Kỳ - Mathnasium lớp 5 khu vực phía Nam…

Chia sẻ