LG Ba Lan thẳng tay sa thải nhân viên đem nội dung tục tĩu vào quảng cáo sản phẩm

Quiry,
Chia sẻ

Đây là bài học cảnh tỉnh cho những người làm việc thiếu trách nhiệm và chỉ chuyên dùng chiêu trò "không lành mạnh" nhằm đạt được mục đích cá nhân.

Theo trang Adweek đưa tin, công ty LG Electronics tại Ba Lan đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng trước làn sóng phản đối kịch liệt về đoạn quảng cáo mới đây. Cụ thể, hãng này bị cáo buộc vì có hành vi phân biệt giới tính và cổ xúy cho việc tấn công tình dục công cộng.

Đoạn video mang nội dung đồi trụy đã có hơn 20 triệu lượt xem trên Tik Tok. Nội dung clip nói về một người đàn ông cầm điện thoại chụp lén cô nàng đang mặc váy ngắn. Sau khi bị cô phát hiện, ông này đưa ra những hình ảnh selfie, nhưng hóa ra ông ta đã chụp phần hở hang của cô trước đó và lấp liếm bằng tấm ảnh tự sướng.

Đoạn quảng cáo nội dung "đồi truỵ" về sản phẩm V60 ThinQ.

Có lẽ ngụ ý của người làm TVC này là để giới thiệu tính năng đặc biệt của điện thoại kép. Chức năng ấy cho phép hiển thị hình ảnh chụp từ các camera một cách riêng biệt.

Được biết, những nhân viên liên quan trong đoạn quảng cáo này đều đã bị sa thải ngay lập tức. Một đoạn thông báo xin lỗi cũng được đăng tải lên trang Tik Tok của LG Electronics Ba Lan:

Làm video quảng cáo sản phẩm mà lại mang nội dung tục tĩu, nhân viên bị công ty sa thải ngay trong nốt nhạc  - Ảnh 2.

Tạm dịch:

"Gần đây có một đoạn quảng cáo ngắn vi phạm tiêu chuẩn và chính sách của LG Electronics. Nó đã không được kiểm duyệt đúng đắn bởi đội ngũ Marketing tại LG Ba Lan và ngay lập tức bị gỡ khỏi trang của chúng tôi. Công ty xin lỗi nếu xảy ra hoài nghi mà nội dung này đã mang lại. Chúng tôi sẽ cố gắng để không xảy ra sai lầm đáng tiếc như vậy trong tương lai."

Trong ngành quảng cáo công nghệ, một điều mà nhãn hàng luôn phải thận trọng là làm TVC quảng cáo. Bởi chỉ cần một sai sót thì chiến dịch cũng sẽ đổ bể, thậm chí kéo theo những lùm xùm, nghi vấn về phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc hoặc có nội dung đả kích cá nhân/tổ chức nào đó.

Mặc dù hiện tại, đoạn quảng cáo có nội dung không lành mạnh đã bị xóa khỏi trang của hãng tuy nhiên nhiều người đã kịp lưu về và đăng tải lại trên nhiều phương tiện truyền thông để thể hiện sự tức giận, bất bình với LG Electronics. Thậm chí, nhiều người dùng ở Hàn Quốc còn cho rằng clip sẽ là thứ cổ xúy và thúc đẩy tội phạm tấn công tình dục công cộng.

Làm video quảng cáo sản phẩm mà lại mang nội dung tục tĩu, nhân viên bị công ty sa thải ngay trong nốt nhạc  - Ảnh 3.

Theo Adweek

Chia sẻ