Lên kế hoạch đi du lịch vào dịp Tết, chị em đừng quên sắm những món đồ "bất chấp phải mang theo" này

Scorpiot,
Chia sẻ

Trải nghiệm du lịch ngày Tết sẽ trọn vẹn hơn khi chị em mang theo những phụ kiện không thể thiếu này.

Hình thức đi du lịch ngày Tết Nguyên đán đã không còn quá mới mẻ với người Việt. Việc dành kì nghỉ dài ngày bên người thân sau khi đã hoàn thành các thủ tục truyền thống ngày Tết cũng là cách nhiều gia đình lựa chọn để tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này. 

Tuy nhiên, để chuyến đi du lịch được vui vẻ và trọn vẹn nhất thì những phụ kiện cần thiết là không thể thiếu. Chị em cùng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để mua ngay trước khi các đầu việc sắm Tết bủa vây lấy mình.

1. Tấm lụa bịt mắt

Bịt mắt là thứ cần thiết phải mang theo khi đi du lịch cùng gia đình giúp bạn có giấc ngủ ngon, đảm bảo sức khỏe cho những lịch trình tiếp theo. Hãy lựa chọn sản phẩm có chất liệu lụa êm ái để bảo vệ đôi mắt của mình.

Giá bán trên thị trường là 1 triệu/3 chiếc.

2. Mặt nạ

Mặt nạ rất cần thiết cho những người đi du lịch vì môi trường thay đổi sẽ khiến bạn bị khô da ngay lập tức. 

Đặc biệt với làn da nhạy cảm của chị em phụ nữ, không có gì làm họ sảng khoái hơn sau một ngày vui chơi ngoài trời bằng việc đắp một chiếc mặt nạ ẩm ướt.

Giá bán của một chiếc mặt nạ trên thị trường dao động từ 20 - 50.000 đồng.

3. Đồ uống

Rất nhiều người bị triệu chứng khó chịu khi di chuyển trên máy bay hoặc cảm thấy không thoải mái khi ngồi nhiều giờ liền trên xe. Những lúc thế này, một vài đồ uống nhâm nhi chính là cách thư giãn tốt nhất.

Giá bán sản phẩm trên thị trường là 300.000 đồng.

4. Vali nhỏ đựng đồ cá nhân

Một dụng cụ nhỏ để lưu trữ các đồ dùng cá nhân là thứ mà những người hay di chuyển ưa thích và chắc chắn cần có. Bạn có thể dùng nó để giữ đồ vệ sinh cá nhân, ví và hộ chiếu hoặc bất kỳ nhu yếu phẩm nhỏ nào khác để đảm bảo sự an toàn.

Giá bán trên thị trường của sản phẩm này là 900.000 đồng.

5. Chiếc ví để lưu trữ giấy tờ quan trọng

Một sản phẩm như chiếc ví dùng để giữ hộ chiếu, thẻ và thẻ lên máy bay trong cùng một nơi rất thuận tiện. Khi cần sử dụng bạn chỉ việc tìm tất cả mọi thứ ở một nơi.

Hiện tại, trên thị trường cũng có rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng khác nhau cho bạn lựa chọn. Giá bán của sản phẩm là 300.000 đồng.

6. Một chiếc khăn đa năng

Chiếc khăn có thể giữ ấm cho chiếc cổ và cơ thể của bạn, cũng có thể biến thành chiếc gối êm ái. Bạn cũng có thể dùng nó như một phụ kiện thời trang cho những bộ quần áo của mình.

Giá bán sản phẩm là 760.000 đồng.

7. Hộp đựng phụ kiện trang sức

Một hộp nhỏ đựng các phụ kiện bằng trang sức dành cho tất cả những người phụ nữ thích mang nhiều khi họ đi xa. 

Bạn chỉ việc tập hợp các món trang sức của mình và để chúng đúng nơi quy định.

Điều này sẽ giúp bạn tránh được tình trạng tốn thời gian tìm những món đồ nhỏ phụ kiện nhỏ xinh bị thất lạc đâu đó trong chiếc vali của mình. 

Giá bán sản phẩm là 200.000 đồng.

8. Máy là quần áo cầm tay

Một chiếc máy là quần áo bằng hơi nước sẽ giúp các món đồ của bạn phẳng phiu, nuột nà trong những chuyến du lịch xa nhà. 

Nhờ có món đồ này, bạn cũng sẽ không cần cần căng thẳng khi tới khách sạn mà không tìm thấy bàn ủi nữa. 

Giá bán của sản phẩm là 360.000 đồng.

9. Tất chân

Một đôi tất giữ nhiệt cho đôi chân là vật dụng cần thiết khi bạn có một chuyến bay hoặc ngồi trên xe trong một khoảng thời gian dài. 

Nhiều chị em có thể quên mất món đồ cần thiết này, chính vì vậy hãy ghi nhớ nó vào một cuốn sổ hoặc giấy nhớ.

Giá bán sản phẩm là 120.000 đồng/đôi.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Lên kế hoạch đi du lịch vào dịp Tết, chị em đừng quên sắm những món đồ "bất chấp phải mang theo" này - Ảnh 3.

Chia sẻ