Lee Seung Gi gây sốc khi thú nhận mắc căn bệnh này, phải giả vờ ổn vì sợ fan biết

Ngân Thơ,
Chia sẻ

Khi bước sang tuổi 30, Lee Seung Gi phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị căn bệnh rối loạn lo âu.

Trong chương trình Master in the house, Lee Seung Gi đã có những tiết lộ gây chú ý về việc phải gặp bác sĩ tâm lý điều trị bệnh rối loạn lo âu.

“Tôi có thể nói thành thật không? Tôi đã từng được điều trị tâm lý trước đây. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy ngột ngạt đến mức cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường. Khi bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu cảm thấy đau. Lúc đầu, tôi nghĩ mình chỉ bị bệnh bình thường nên đã đến bệnh viện y học cổ truyền Hàn Quốc để chụp MRI. Dù họ nói rằng tôi không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau”.

Lee Seung Gi mắc bệnh rối loạn lo âu, phải giả vờ ổn vì sợ fan biết - Ảnh 2.

Lee Seung Gi tiết lộ từng gặp bác sĩ tâm lý điều trị.

Sau khi điều trị tại bệnh viện y học cổ truyền không có kết quả, Lee Seung Gi đã quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý: "Mọi người xung quanh nói rằng đó có thể là chứng rối loạn lo âu và họ đề nghị tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Vào thời điểm đó, tôi không thể nói về tất cả những điều trong lòng mình". Nam diễn viên cho biết bản thân luôn cảm thấy lo lắng, bất an trong cuộc sống và công việc. "Mặc dù điều đó thực sự khó khăn nhưng tôi vẫn giả vờ rằng tôi ổn, vì tôi không muốn mọi người biết" - Lee Seung Gi chia sẻ.

Lee Seung Gi mắc bệnh rối loạn lo âu, phải giả vờ ổn vì sợ fan biết - Ảnh 3.

Nam diễn viên luôn sống trong tình trạng áp lực và bất an.

Gia nhập ngành giải trí từ năm 2004, Lee Seung Gi gặt hái thành công ở cả ba lĩnh vực ca hát, phim ảnh và dẫn chương trình. Với tài năng và đời tư trong sạch, Lee Seung Gi được mệnh danh là "Chàng rể quốc dân" trong lòng người hâm mộ.

Chia sẻ