Lee Seung Gi chia sẻ lý do anh không thể lựa chọn giữa diễn xuất, ca hát và các show truyền hình

Crissi,
Chia sẻ

Lee Seung Gi đa tài vì có thể hoạt động trong cả lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và show truyền hình thế nhưng chính điều đó lại khiến anh chàng khó khăn hơn trong việc lựa chọn các dự án.

Trong chương trình Master in the house phát sóng ngày 23/9, dàn khách mời cố định đã có dịp tham gia một bài kiểm tra về khả năng lãnh đạo của từng người. Để kiểm tra khả năng tập trung của Lee Seung Gi, Yang Se Hyung đã đặt ra câu hỏi cho anh rằng hãy lựa chọn giữa ca hát và diễn xuất.

Lee Seung Gi chia sẻ lý do anh không thể lựa chọn giữa diễn xuất, ca hát và các show truyền hình - Ảnh 1.

Câu hỏi này tưởng chừng rất dễ lựa chọn thế nhưng đối với Lee Seung Gi thì đây lại là một câu hỏi cực kỳ khó khăn bởi anh chàng "Ngộ Không" của Hoa Du Ký chẳng thể quyết định được mình yêu thích lĩnh vực nào hơn. Đặc biệt, khi Shin Ae Ra thấy Lee Seung Gi có vẻ lưỡng lự và không chọn được, cô nàng còn cố tình thêm vào cho anh một lựa chọn thứ 3 đó chính là các show truyền hình thực tế. Cô hỏi rằng nếu bắt buộc phải từ bỏ 1 trong 3 thứ đó thì Lee Seung Gi sẽ chọn bỏ lĩnh vực nào.

Lee Seung Gi chia sẻ lý do anh không thể lựa chọn giữa diễn xuất, ca hát và các show truyền hình - Ảnh 2.

Sau hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng anh chàng đi đến đáp án: "Tôi thuộc loại người không thể nào từ bỏ một thứ gì đó, đặc biệt là thứ mà mình yêu thích. Thậm chí nếu bắt buộc thì tôi có thể lôi hết tất cả những thứ đó theo mình và dù nó có xa tầm với của tôi thế nào thì tôi cũng sẽ cố kéo nó theo cho bằng được. Tôi không muốn lãng phí hay đánh mất bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình".

Nghe Lee Seung Gi nói, anh bạn Yook Sung Jae cũng gật gù thấu hiểu và cho rằng đối với một người như anh thì câu hỏi mà 2 người trước đó đưa ra vô cùng khó trả lời. Lee Seung Gi nói tiếp: "Tôi ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Lý do tôi bước vào con đường nghệ thuật 100% là vì âm nhạc. Tôi đã có cơ hội thử sức với diễn xuất một cách tình cờ thế nhưng chính nghiệp diễn lại mang đến cho tôi cơ hội thể hiện một mặt tính cách, khả năng của mình theo một hướng khác. Nếu âm nhạc là lý do tôi trở thành người nổi tiếng thì diễn xuất giống như một niềm hy vọng đối với tôi vậy.

Còn đối với các show truyền hình thực tế, nếu các bạn hỏi tôi câu hỏi tương tự vào 12 năm trước thì chắc chắn tôi sẽ chọn từ bỏ show truyền hình. Để trở nên hài hước và thú vị khi xuất hiện trong mấy show truyền hình thực tế không phải chuyện dễ đâu, rất khó nữa là đằng khác và bản thân tôi tự thấy là mình chẳng có chút gì gọi là hài hước hết. Nhưng nó đã giúp tôi gặp gỡ được rất nhiều người, tôi cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời, vui vẻ khi tham gia cùng với các nghệ sĩ khác. Nhất là khi tôi có cơ hội được trò chuyện và gặp gỡ những người rất tốt và tài giỏi, mà cứ 2 tuần lại được gặp 1 lần thì đừng hỏi tôi câu hỏi ấy nữa, tôi không bỏ được đâu".

Lee Seung Gi chia sẻ lý do anh không thể lựa chọn giữa diễn xuất, ca hát và các show truyền hình - Ảnh 3.

Đối với một nghệ sĩ đa tài và hoạt động đa lĩnh vực như Lee Seung Gi, việc chọn ra một lĩnh vực mà anh giỏi nhất hay phải từ bỏ 1 trong những công việc mà anh luôn yêu thích, đam mê là điều vô cùng khó khăn. Không chỉ Lee Seung Gi mà ở showbiz Hàn hay cả trên thế giới cũng có không ít người nghệ sĩ giống như anh. Không phải họ tham công tiếc việc mà đơn giản chỉ vì tất cả những gì họ làm đều là đam mê mà họ không thể chối từ.

Chia sẻ