Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu

Phạm Phương,
Chia sẻ

Không ai có thể phủ nhận Lee Hyori là nữ nghệ sĩ luôn có độ hot và sự gan lỳ, có thể trụ vững trong làng giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt suốt 15 năm qua.

Một người con có hiếu

Xuất thân từ một gia đình nghèo lại đông anh em, trong nhà Lee Hyori là em út, tuy nhiên vì hoàn cảnh nên cô chưa bao giờ được nuông chiều như bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ bé cô đã biết giúp đỡ gia đình bằng việc thường xuyên ra tiệm hớt tóc để đỡ đần cha những lúc đông khách.
 
Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  1
Lee Hyori nổi bật nhờ nét trong sáng và đáng yêu

Nhờ khuôn mặt xinh đẹp và gu thời trang cá tính, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Lee Hyori đã khá nổi tiếng. Chính thời điểm đó, cô nhanh chóng lọt vào mắt các nhà quản lý của SM, một trong những công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó đã khiến cô bỏ cuộc ngay khi vào vòng sơ tuyển. Nhưng đó không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp của Lee Hyori, vào năm thứ hai Đại học cô may mắn được công ty giải trí DSP chọn và trở thành mẩu cuối cùng của nhóm nhạc nữ đình đám Finkl.
 
Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  2
Là người con có hiếu luôn muốn bảo vệ gia đình mình.

Lee Hyori được biết đến là một người con có hiếu nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc, điển hình trong việc cô thường xuyên chu cấp sinh hoạt phí cũng như mọi thứ trong gia đình mình, và sẵn sàng sắm một ngôi nhà tiền tỉ dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già.

Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  3

Lee Hyori rất trân trọng gia đình và không bao giờ muốn sự nổi tiếng của mình ảnh hưởng đến họ, cô tỏ ra bực mình khi phóng viên bất chợt đến phỏng vấn gia đình mình : “Lâu rồi chưa thấy bực bội như hôm nay. Mấy tay phóng viên bất lịch sự đó chưa hỏi qua ý kiến của tôi mà đã tự ý chĩa máy quay vào gia đình vô can của tôi, những người không thuộc giới showbiz, khiến họ hoang mang không biết điều gì đang xảy ra. Chắc tôi phải đi vùi đầu vào tuyết cho hạ hỏa mới được”.

Nghệ sĩ của cộng đồng

Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  4

10 năm trước, chỉ dựa vào ca khúc kinh điển 10 Minutes, Lee Hyori liền trở thành tiêu điểm chú ý của cả Đại Hàn Dân Quốc. Nếu như ở tuổi 20 cô là một ca sĩ lấy hình tượng gợi cảm để luôn trụ vững ở vị trí No.1 trong giới âm nhạc, thì nay khi ở tuổi 30 cô được coi là nghệ sĩ tiêu biểu của Hàn Quốc thường xuyên lên tiếng về các vấn đề xã hội.
 
Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  5
Sau sự cố đạo nhạc Lee Hyori trở thành người phát ngôn vì cộng đồng xã hội.

Lee Hyori không ngừng nỗ lực tham gia các hoạt động tình nguyện, quyên tặng, gây quỹ cho mọi tầng lớp xã hội, và được vinh danh là "Người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi 30". Thành lập quỹ "Hyori Fund" và quyên tặng 100 triệu won tiền phí sưởi ấm giúp đỡ người già neo đơn nghèo khó. Thường xuyên kêu gọi, ủng hộ, chăm sóc động vật bị bỏ rơi thế nhưng con đường hoạt động xã hội của Lee Hyori không hề diễn ra một cách bằng phẳng thuận lợi.

Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  6

Do từng làm đại sứ thịt bò Hàn Quốc nên khi tuyên bố việc chính thức ăn chay, cô phải hứng chịu không ít lời chỉ trích, trách mắng. Tuy nhiên từ trước đến nay Lee Hyori chưa bao giờ để tâm chuyện đó, cô chia sẻ: “Tôi cũng biết những ‘lời ong tiếng ve’ mà thiên hạ bàn tán về mình. Bản thân tôi còn tồn tại rất nhiều những sơ suất, sai phạm. Phản đối áo lông thú bị lên án khiển trách, sau khi tuyên bố việc ăn chay, mặc dù mê thịt nhưng cũng chẳng thể ăn được nữa. Tuy không hề thuận lợi và bị nhiếc mắng rất nhiều, nhưng quan trọng là bản thân tôi đã thực sự thay đổi. Một bộ phận quần chúng cũng phải thừa nhận điều này”.
 
Chuyện tình yêu khiến cả thế giới bất ngờ

15 năm kể từ khi bước chân vào giới showbiz, Lee Hyori nổi tiếng với vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, nóng bỏng và là người tình trong mộng của đa số chàng trai xứ Hàn. Trong chuyện tình cảm cảm cá nhân cô chưa từng tiết lộ hay công khai bất cứ điều gì. Tuy nhiên vào năm 2011, Lee Hyori đã khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi công khai hẹn hò, thêm vào đó bạn trai cô lại sở hữu khuôn mặt quá đỗi bình thường và là một nhạc sĩ không mấy tên tuổi.

Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  7

Việc công khai mối quan hệ này đã khiến Lee Hyori gặp không ít những rắc rối, cô tâm sự: “Khi lần đầu kể với mẹ về Lee Sang Soon, mẹ tôi đã khóc vì quá thất vọng và bảo rằng anh ấy chẳng đẹp tẹo nào. Thậm chí, mẹ anh ấy còn rơi nước mắt vì đọc một số bài báo nói con trai bà đang yêu Lee Hyori, và rằng họ là một cặp đôi “Người đẹp và quái thú”. Tôi rất buồn và nhận thấy rằng chuyện tình cảm của mình và anh ấy đáng ra nên giữ kín vẫn tốt hơn”.
 
Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  8
Lee Hyori gặp, yêu và cưới người đàn ông luôn khiến cô hạnh phúc

Bản thân Lee Hyori cũng từng thừa nhận, lần đầu gặp mặt cả hai không hề có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau, bởi sự khác biệt về tính cách, sở thích cũng như âm nhạc. Tuy nhiên, thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Yêu Lee Sang Soon, dù công việc bận rộn, Lee Hyori vẫn dành thời gian cùng anh đi nghe nhạc, thậm chí cô còn tới câu lạc bộ để xem anh chơi guitar.... Cô không ngại chia sẻ những tình cảm chân thành dành cho người yêu: “Tôi yêu Lee Sang Soon, dù anh ấy già, xấu hay chỉ mặc một kiểu quần áo... Trong mắt tôi, anh ấy rất tuyệt vời và đẹp trai nữa".

Lee Hyori – 15 năm nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu  9

Năm 2013, là một năm đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đời Lee Hyori, khi chính thức lên xe và kết thúc cuộc sống độc thân. Cô tiết lộ, ông xã luôn hết sức đảm đang. Anh là người nấu ăn chính trong nhà. Các fan đều vui mừng khi cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc riêng thuộc về chính mình.
Chia sẻ