Lật thuyền trên sông, vợ bị nước cuốn tử vong, chồng được cứu sống

ĐỨC NGỌC,
Chia sẻ

Trên đường đi cắt cỏ, thuyền lật trên sông, người chồng may mắn được cứu sống, người vợ bị nước cuốn tử vong.

Chiều 7-6, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến một người tử vong.

Lật thuyền trên sông, vợ bị nước cuốn tử vong, chồng được cứu sống - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Đài TH Nghệ An

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Hồ Văn Thành và vợ là chị Vi Thị Lý (đều 36 tuổi, ngụ xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp) chèo thuyền sang bên kia sông Hiếu, thuộc địa bàn xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn để cắt cỏ. Sau khi cắt xong, anh Thành cùng vợ đưa cỏ lên thuyền và chèo về. Khi thuyền ra đến giữa sông thì bất ngờ bị lật. 

Phát hiện sự việc một số người dân ở gần đó phát hiện sự việc đã lao xuống cứu, nhưng do xa bờ, nước xoáy và sâu nên chỉ cứu được anh Thành, còn chị Lý bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể chị Lý đã được tìm thấy.

Chia sẻ