Lần đầu tiên, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam kết nạp Đảng viên là học sinh

Hà Linh,
Chia sẻ

Ngày 26/3, Chi bộ Văn - Lịch sử - Thư viện, Đảng bộ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo, học sinh lớp 12 Toán 1.

Đây là học sinh đầu tiên của ngôi trường danh giá và là học sinh thứ tư của ngành Giáo dục Hà Nội được kết nạp Đảng.

Lần đầu tiên, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam kết nạp Đảng viên là học sinh - Ảnh 1.

Học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo được tặng hoa chúc mừng tại lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/3.

Theo trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo, sinh ngày 11/1/2002, là học sinh lớp 12 Toán 1.

Trong các năm học 2019 - 2020 và 2020 – 2021, Bảo luôn là học sinh có điểm trung bình môn cao nhất trong lớp, được nhận “Học bổng danh dự” của nhà trường. Từ khi là học sinh lớp 10, 11, Quốc Bảo đã có bảng thành tích đáng trân trọng với các giải thưởng Quốc gia, Quốc tế trong môn Toán như: Giải Nhì kì thi chọn HSG Quốc gia môn Toán năm học 2020 - 2021; được tham dự kì thi chọn học sinh vào Đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Học sinh giỏi Toán Quốc tế, Giải Ba kì thi chọn HSG Quốc gia môn Toán năm học 2019-2020, Giải Vàng Toán học trẻ quốc tế IMC 2019-2020, Giải Nhì kì thi Toán mô hình Quốc tế IMMC 2019 - 2020…

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Đỗ Hoàng Quốc Bảo còn năng nổ, tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên với vai trò là lớp phó học tập, phó Bí thư Chi đoàn 3 năm học lớp 10, 11, 12. Các nhiệm vụ được nhà trường và Đoàn trường yêu cầu thực hiện, Bảo đều nhanh chóng triển khai hiệu quả. Suốt những năm học tập tại trường, em đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo môi trường học hỏi, rèn luyện, gắn bó lẫn nhau cho các bạn đoàn viên.

Tại lễ kết nạp, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đảng viên Đỗ Hoàng Quốc Bảo đã đọc lời tuyên thệ.

Căn dặn học sinh tại buổi lễ, Bà Trần Thuỳ Dương, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng bộ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói: “Em hãy luôn giữ vững nhiệt huyết của mình để tích cực đóng góp cho các phong trào đoàn thể của nhà trường, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hãy không ngừng lan tỏa tinh thần tích cực ấy, để khơi gợi nỗ lực và quyết tâm của học sinh toàn trường. Hy vọng rằng, những thử thách phía trước sẽ trở thành cơ hội giúp em nỗ lực rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh của mình”.

Cũng theo bà Dương, thời gian qua, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng, giáo dục học sinh, giúp đỡ các quần chúng ưu tú thấm nhuần mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Nhà trường đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện và bồi dưỡng để các học sinh ưu tú để xét kết nạp vào Đảng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu: "Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với nhà trường mà còn với cả ngành Giáo dục Thủ đô, nhất là vào đúng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)".

Cũng theo ông Cương, Sở GD&ĐT Hà Nội rất quan tâm và luôn quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, trường học trong toàn ngành đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú để kết nạp vào Đảng. Đề nghị các đơn vị, trường học tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhất là trong học sinh; quan tâm, tạo môi trường tốt nhất để các em tu dưỡng, rèn luyện, có lý tưởng cách mạng, ý thức phấn đấu trở thành Đảng viên.

Đối với Đảng viên mới, ông Trần Thế Cương đề nghị em cố gắng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tốt nhất trong thời gian dự bị để trở thành Đảng viên chính thức. Đồng thời tiếp tục phát huy tính cách, năng lực, vai trò đảng viên, cùng tập thể chi bộ, đảng bộ nhà trường thực hiện hiệu quả công tác Đảng trong trường học.

Chia sẻ