Dân mạng sửng sốt vì "tiếng cười" của loài mèo nhỏ nhất Châu Mỹ thích sống trong bóng tối

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Âm thanh phát ra từ chú mèo chỉ nặng 2,7kg này đã khiến nhóm nghiên cứu cảm thấy thật dễ thương.

Con mèo nhỏ thuộc giống Güiña Chile, có kích thước bằng một nửa con mèo nhà thông thường của bạn và chỉ nặng dưới 6kg.

Đây là giống mèo cực kỳ nhút nhát, chính vì vậy nó được mệnh danh là mèo bí ẩn sống trong bóng tối.

Lần đầu tiên ghi âm "tiếng nói" thú vị của chú mèo "sống trong bóng tối" nhỏ nhất châu Mỹ - Ảnh 1.

Mới đây, nhóm nghiên cứu đã ghi lại hình ảnh về Güiña Chile và cũng là lần đầu tiên họ thu được âm thanh độc đáo phát ra từ loài mèo này.

Theo Unilad, đây là một dự án khoa học của nhóm nghiên cứu Hiệp hội địa lý quốc gia Mỹ và nhiếp ảnh gia Joel Sartore, sinh sống ở Lincoln, Nebraska. Dự án này nghiên cứu về các loài vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Họ đã ghi âm được âm thanh nghe khác lạ của con mèo có tên Pikumche, thuộc giống Güiña Chile. Chú mèo này hiện đang được chăm sóc tại Fauna Andina, một trung tâm bảo tồn và phục hồi động vật hoang dã đã được cấp phép ở miền trung nam Chile.

Một bản ghi âm về âm thanh phát ra từ chú mèo nhỏ này khiến nhóm nghiên cứu cảm thấy thật thú vị!

Pikumche, 2,5 tuổi, là một trong tám cá thể mèo hiếm ở Fauna Andina. Nó mồ côi và được đưa về nuôi dưỡng ở trung tâm. Chú mèo đã quen với việc gần gũi con người và nó không thể quay lại cuộc sống hoang dã.

Âm thanh mà nhóm nghiên cứu thu được từ Pikumche vô cùng thú vị. Fernando Vidal Mugica, người sáng lập trung tâm mà chú mèo này đang sinh sống giải thích rằng những tiếng kêu con mèo phát ra "có thể là biểu hiện của niềm vui hoặc sự phấn khích".

Chúng ít khi phát ra âm thanh và tiếng kêu của nó xuất hiện khi có những con mèo güiña khác. Khi nghe những âm thanh lạ phát ra từ chú mèo dễ thương này, dân mạng đã vô cùng sửng sốt. Hóa ra những tiếng động từ chú mèo này lại chính là "tiếng cười" khi chúng đang vui vẻ!

Lần đầu tiên ghi âm "tiếng nói" thú vị của chú mèo "sống trong bóng tối" nhỏ nhất châu Mỹ - Ảnh 3.

Güiña, còn được gọi là Leopardus guigna, được xếp vào danh sách động vật sắp tuyệt chủng theo sách đỏ của IUCN và được đánh giá lần cuối vào năm 2014.

Lý do lớn nhất cho sự suy giảm số lượng của chúng là do mất môi trường sống. Fernando nói thêm rằng những con mèo nhỏ dựa vào rừng nguyên sinh để tồn tại và bảo vệ nó.

Những con mèo này có bàn chân và móng vuốt lớn, giúp chúng có thể tự do leo trèo trong môi trường sống rừng ôn đới. Giống mèo này chỉ nặng từ 2 đến 3kg. Nó có chiều dài khoảng 52cm và đuôi dài khoảng 25cm.

Chia sẻ