Làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác trung tâm y tế

Hoàng Mai,
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã làm rõ vụ thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng rác.

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 23/9, ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, cho biết khoảng 11h ngày 22/9, lao công của đơn vị thấy có mùi lạ từ thùng rác nên kiểm tra và phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bọc trong túi ni lông.

“Qua kiểm tra xác định thi thể trẻ sơ là bé gái. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất camera, lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ việc”, ông Tiến nói.

Làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác trung tâm y tế - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể thai nhi. (Ảnh: Zing.vn)

Theo báo Công an Nhân dân, qua điều tra, Công an TX Đông Triều xác định, thi thể bé gái sơ sinh nói trên là con của vợ chồng anh chị T-M (SN 1991, ở xã Hồng Phong, TX Đông Triều). Trước đó, 2 vợ chồng T-M có đưa con lớn 3 tuổi bị ốm đến điều trị tại Trung tâm y tế TX Đông Triều.

Đồng thời chị M hiện đã có thai đứa thứ 2 được 7 tháng. Trong khi chăm sóc con ốm tại đây, chị M thấy đau bụng và đi vệ sinh thì thai nhi 7 tháng tuổi (đã chết lưu) rơi ra. Do hoàn cảnh vợ chồng anh chị T-M rất khó khăn, nên khi bé gái sơ sinh bị chết lưu rơi ra, chị M đã bỏ vào thùng rác tại nhà vệ sinh.

Hiện cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh chị T-M lo mai táng cho bé gái sơ sinh chu đáo.

Chia sẻ