Làm rõ vai trò của người phụ nữ đi cùng thanh niên cướp tiệm vàng ở Hà Nội

Đăng Khoa ,
Chia sẻ

Công an quận Nam Từ Liêm đang làm rõ hành vi của người phụ nữ đi cùng đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Báo Gia Đình & Xã Hội đưa tin, ngày 29/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại Nam Từ Liêm), là nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công an đang củng cố hồ sơ để để khởi tố đối tượng Hải về hành vi trên, đồng thời cũng làm rõ liệu có hành vi giúp sức, che giấu tội phạm của một nữ giới được cho liên quan đến vụ việc.

Làm rõ vai trò của người phụ nữ đi cùng thanh niên cướp tiệm vàng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải tại cơ quan điều tra

Hồ sơ điều tra vụ án cho thấy, trước đó, tối 26/6, tại tiệm vàng Sông Giang (Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), một đối tượng mặc sơ-mi trắng đã có hành vi cướp giật tài sản của tiệm vàng Sông Giang, sau đó dùng dao tấn công khiến một người truy đuổi bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Khắc Hải.

Theo Dân Trí, làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hải khai nhận, do bản thân không có công ăn việc làm ổn định, lại sống gần tiệm vàng Sông Giang nên Hải thông thạo mọi đường đi lối lại trong làng. Đối tượng từ đó nảy sinh kế hoạch cướp tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài.

Tối ngày 26/6, Hải đi bộ một mình đến cửa tiệm vàng trên vờ hỏi mua vàng. Sau khi hỏi xem nhiều trang sức có giá trị, Hải cầm 2 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng trên tay. Thấy Hải do dự và có biểu hiện lạ, chủ cửa hàng vàng sinh nghi và yêu cầu đối tượng phải thanh toán tiền thì mới được nhận hàng.

Làm rõ vai trò của người phụ nữ đi cùng thanh niên cướp tiệm vàng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh tên cướp được camera ghi lại và hung khi gây án

Ngay sau đó, Hải mở cửa bỏ chạy ra ngoài đường và bị chủ tiệm vàng cùng người dân xung quanh đuổi theo.

Hải bỏ chạy vào trong ngõ 89 Mễ Trì Thượng. Khi chạy đến khu vực trước cổng trường Tiểu học Mễ Trì, Hải dùng dao bầu đâm trọng thương người truy đuổi là anh Phan Q. H. (SN 1998, quê Hòa Bình). Sau đó, Hải tiếp tục bỏ chạy đến khu vực sảnh A tòa nhà Golden Palace thì vứt con dao gây án.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Khắc Hải đã lấy đi hơn 1,1 lượng vàng tại cửa hàng Sông Giang. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hải bán dây chuyền và nhẫn vàng tại 2 hiệu vàng khác nhau được hơn 50 triệu đồng. Số tiền trên, Hải sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân cho đến ngày bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chia sẻ