Làm rõ nhóm đối tượng chém đứt chân người đi đường ở Thường Tín

THANH HÀ,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã làm rõ và bắt giữ được một đối tượng liên quan đến vụ việc người đàn ông bị chém đứt chân khi đang đi bộ trên vỉa hè, xảy ra ở huyện Thường Tín (Hà Nội).

Làm rõ nhóm đối tượng chém đứt chân người đi đường ở Thường Tín - Ảnh 1.

Hình ảnh camera ghi lại đối tượng Đăng chém đứt chân ông H.

Ngày 30/8, liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) và Vũ Tá Đăng (SN 1994, cùng trú tại Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin ban đầu, Đăng có mâu thuẫn tiền bạc với ông N.V.H (SN 1972, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội). Khoảng 13h ngày 13/7, Đăng gọi Hoàng đi giải quyết mâu thuẫn với ông H.

Chiều 14/7, Đăng đưa cho Hoàng một biển kiểm soát xe máy để lắp vào nhằm tránh bị phát hiện và mang theo một con dao "mèo" dài khoảng 45-50cm. Sau đó, hai đối tượng chở nhau đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, dừng xe ven đường đợi một lúc nhưng không thấy ông H. nên đã quay về.

Khoảng 16h ngày hôm sau, thấy bạn gọi điện, Hoàng về nhà trọ lấy túi đeo chéo đựng con dao, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang… rồi đến chỗ Đăng.

Lúc này, Đăng đưa cho Hoàng áo khoác xanh của tài xế xe ôm rồi cùng nhau di chuyển về tỉnh lộ 427 (huyện Thường Tín). Vừa trông thấy ông H., Đăng xuống xe chạy tới từ phía sau và chém đứt chân nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an huyện Thường Tín và một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng. Hiện đối tượng Vũ Tá Đăng đang bỏ trốn.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

Chia sẻ