Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh

Thùy Vân, ảnh: Sooinyl,
Chia sẻ

Với cách làm hoa vải hết sức đơn giản, bạn sẽ nhanh chóng có có chậu hoa vải đẹp mắt trang trí nhà mình!

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 1

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 2

Để làm hoa vải kiểu này, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ: màu xanh lơ, nhạt lá, màu vàng, vàng nhạt
- Kẽm làm cành hoa
- Sỏi trắng cỡ nhỏ (loại này thường bán ở cửa hàng cá cảnh hoặc trang trí nội thất)
- Quả bóng xốp tròn, dây ruy-băng lượn sóng
- Dụng cụ: kéo, kéo lưỡi cưa, kìm, kim, chỉ, súng bắn keo, chiếc xô nhỏ hoặc chậu nhỏ.
Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 3

Bước 1:

Dùng kéo răng cưa cắt vải thành hình tròn đường kính 8cm. Cắt đoạn kẽm, dùng mũi kìm uốn cong một đầu và đâm xuyên qua tâm của hình tròn làm cành hoa. Tiếp theo gấp đôi hình tròn bọc đầu kẽm vào trong, gấp hai bên vào trong tạo hình bông hoa.

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 4

Lấy kim chỉ khâu cố định nếp gấp. Cắt 1/3 hình tròn màu xanh lá cây đường kính 4cm làm đài hoa. Đặt bông hoa trên đài hoa, dùng súng bắn keo dán cố định đài hoa bọc bên ngoài bông hoa.

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 5

Bước 2:

Cắt ½ hình tròn xanh lơ đường kính 8cm, uốn cong đầu sợi kẽm đặt lên ½ hình tròn, gấp hai bên vào nhau, dùng chỉ khâu cố định bọc bên dưới tạo thành nụ hoa. Cắt 1/3 hình tròn màu xanh đường kính 4cm dán bọc bên ngoài nụ hoa.

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 6

Bước 3:

Cắt vải màu xanh lá đậm và nhạt làm lá, cắt răng cưa viền mép lá, dùng súng bắn keo dán 2 chiếc lá lệch nhau trên cành cây. Tương tự bạn làm thêm nhiều cành hoa, nụ hoa với nhiều màu sắc khác nhau.

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 7

Bước 4:

Cắm hoa: Đổ ít sỏi nhỏ vào đáy chậu, tiếp theo đặt quả bóng xốp tròn và cắm các cành hoa vào trong, và rắc thêm lớp sỏi trắng nhỏ lên mặt trên của quả bóng xốp, dùng tay nhẹ nhàng uống cong cành hoa tự nhiên. Lưu ý: để cắm cành hoa dễ dàng hơn, bạn dùng chiếc que nhọn đâm vào quả bóng xốp trước, thêm chút keo nến vào gốc cành hoa và cắm vào lỗ. Cuối cùng lấy dây ruy-băng thắt nơ cột bên dưới trang trí cho chậu hoa.

Với cách làm hoa vải đơn giản, không cần khéo tay bạn vẫn có thể tự làm được một chậu hoa xinh. Bây giờ bạn cắm thêm chiếc bảng đen nhỏ vào chậu hoa để ghi lời chúc làm quà tặng- món quà ý nghĩa do chính tay bạn thực hiện.

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 8

Bạn cũng có thể tự làm cho mình chậu hoa vừa trang trí nhà đẹp, vừa ghi hậu hiệu của riêng mình trên biển nhỏ của chậu hoa. Mỗi ngày bạn có thể nhìn thấy những dòng chữ khác nhau với những ý nghĩa như lời chào, động viên, khích lệ … bạn sẽ thấy vui lắm đấy!

Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 9

Chúc các bạn làm hoa vải thành công nhé!


Với cách làm tương tự, bạn có thể làm giỏ hoa cẩm chướng rực rỡ tươi vui sắc màu!Làm hoa vải lãng mạn trang trí nhà thêm xinh 10

Chia sẻ