Làm đẹp nhà mình với 2 cách cắm hoa xinh yêu

Thùy Vân,
Chia sẻ

Làm mới không gian căn phòng, mang lại không khí tươi mát cho ngôi nhà với 2 cách cắm hoa đơn giản sau đây bạn nhé!

1. Cách cắm hoa sắc xanh

- Hoa để cắm: hoa cát tường tím, hoa cúc xanh, hoa ngàn sao xanh, hoa ngọt ngào xanh

- Cành lá xanh: có thể dùng lá hoa hồng, lá chanh

- Bình để cắm: bể cá tròn

- Dây nhôm loại dùng để uốn cây cảnh

- Dụng cụ: kéo cắt cành hoa, kìm cắt nhôm



Cách cắm hoa đẹp

Bạn uốn sợi dây nhôm thành cuộn tròn lộn xộn rồi đặt vào trong bể cá tròn, đổ nước ngập 2/3 bể cá. Cắt 3-4 cành lá xanh cắm vào trong bể. Cuộn dây nhôm vừa tạo điểm nhấn trang trí bên trong bình hoa vừa giúp giữ dáng cho các cành hoa khi cắm.


Cách cắm hoa đẹp

Cắt và cắm các cành hoa cát tường màu tím, hoa cúc xanh lớn xen kẽ với các cành lá vào trong tạo thành vòm cong tròn bên trên bể cá. Chiều cao của cành hoa gấp đôi chiều cao của bể cá.


Cách cắm hoa đẹp

Cắt và cắm các cành hoa ngàn sao xanh, hoa ngọt ngào xanh xen kẽ giữa các cành hoa cúc xanh và hoa cát tường tím.


Cuối cùng, cắm cao các cành cây tươi đã lặt hết lá xen kẽ giữa các cành hoa. Chiều cao của các cành cây gấp 3,5 lần chiều cao của bể cá. Thay vì cắm hoa với sắc đỏ rực rỡ, sắc vàng bắt nắng hay sắc trắng tinh khôi, bạn thử cắm bình hoa với sắc xanh dịu mắt tạo điểm nhấn cho không gian căn phòng thật đẹp nhé!

Cách cắm hoa đẹp

2. Cách cắm hoa với gam màu pastel

- Hoa để cắm: hoa hồng, hoa ly, hoa cát tường, hoa cẩm chướng… nhiều màu sắc

- Cành lá nhỏ

- Bình hoa cắm: bình hoa tròn thủy tinh thấp

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo cắt cành hoa



Cách cắm hoa đẹp

Cắt xốp cắm hoa thành khối tròn có đường kính nhỏ hơn ½ đường kính bình hoa. Ngâm xốp cắm hoa ngấm đều nước, đặt vào trong giữa bình hoa. Cuộn cành nụ tầm xuân thành vòng tròn đặt trong bình hoa xen kẽ giữa thành trong bình với xốp. Cắt các cành lá nhỏ cắm một cành cao giữa, và các cành hướng xung quanh.


Cách cắm hoa đẹp

Tiếp theo, cắt ngắn các cành hoa ly, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa tulip cắm xen kẽ giữa các cành lá tạo thành vòm cong tròn. Khi cắm các cành hoa, bạn cắm xen kẽ màu sắc giữa các cành hoa cho đẹp.


Điểm nhấn của bình hoa này chính là bông hoa ly to nổi bật trên những bông hoa nhỏ nhưng tổng thể lại vô cùng hòa hợp bởi gam màu pastel nhẹ nhàng: hồng nhạt, vàng nhạt... tạo nên nét dịu dàng đằm thắm cho bình hoa.

Cách cắm hoa đẹp

Chúc các bạn thành công với 2 cách cắm hoa đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: sarahs-garden)

Chia sẻ