Làm bánh chocolate vừa lạ vừa ngon không cần lò nướng

Lily,
Chia sẻ

Món bánh chocolate thơm phức mùi cốm gạo hoà quện với vị dẻo dẻo dai dai của marshmallow ngon cực kỳ.

Để làm bánh chocolate bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

84g bơ

350g kẹo marshmallow

300g chocolate đen

110g cốm gạo




Bắc chảo sâu lên bếp ở lửa vừa, cho bơ vào. Khi một nửa số bơ tan chảy thì cho kẹo marshmallow vào. Hãy kiên nhẫn chờ marshmallow chảy, nhớ hạ lửa nhỏ kẻo bị cháy.



Khi marshmallow đã chảy hết thì cho cốm gạo vào đảo đều thật nhanh tay.



Sau đó dàn hỗn hợp ra giấy nến thật đều.



Khi hỗn hợp nguội bớt thì dùng dao cắt bánh thành từng thỏi hình chữ nhật dài, rồi cắt ra thành những hình vuông vừa ăn.



Hấp cách thuỷ chocolate sau đó cẩn thận nhúng từng miếng bánh vào ngập chocolate. Đặt bánh ra rack để ráo. Có thể rắc lên vài hạt muối biển để bánh có vị đậm đà hơn.



Với cách làm cực kỳ đơn giản bánh chocolate hoà quyện giữa phần bánh giòn tan của cốm gạo quyện với lớp dẻo dai của mashmallow thêm vị đậm đà của chocolate vô cùng thích thú.

Chúc các bạn thành công với món bánh chocolate này nhé!

Nguồn: thewoksoflife

Chia sẻ