Lại thêm 1 cậu bé nghịch dại, nhét 31 hạt từ tính vào dương vật để rồi bác sĩ phải làm cách này mới lấy được ra

N. Thúy,
Chia sẻ

Theo bệnh viện, cậu bé cho biết đã nhét hạt từ tính vào niệu đạo trong một lần "khám phá giải phẫu sinh học của cơ thể".

Một cậu bé 12 tuổi (giấu tên) đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, được đưa đến bệnh viện Vũ Hán ngày 13/11 vừa rồi với triệu chứng đau bụng dữ dội. Vương Vân, bác sĩ khoa tiết niệu tại bệnh viện này đã điều trị cho cậu bé.

Anh cho biết: "Cậu bé được đưa đến bệnh viện với những cơn đau bụng kéo dài trong suốt 5 giờ đồng hồ trước đó. Nhận thấy đây dường như không phải là vấn đề thông thường về đường tiêu hóa nên chúng tôi đã phải hỏi chuyện riêng cậu bé. Kết quả là, cậu bé thừa nhận khoảng 70 ngày trước đó, cậu ta đã nhét những hạt từ tính Buckyball vào niệu đạo của mình".

Lại thêm 1 cậu bé nghịch dại, nhét 31 hạt từ tính vào dương vật để rồi bác sĩ phải làm cách này mới lấy được ra - Ảnh 1.

Bác sĩ Vương Vân cho biết rất khó để loại bỏ những hạt từ tính vì chúng trơn và tạo thành những hình dạng khác nhau.

Theo bệnh viện, cậu bé cho biết đã làm như vậy trong một lần "khám phá giải phẫu sinh học của cơ thể".

Bác sĩ Vương nói thêm: "Buckyball có từ tính, vì vậy chúng thu lẫn nhau. Chúng cũng có xu hướng trượt ra ngoài khi cố gắng nắm bắt chúng, hoặc chúng sẽ tạo thành một cụm hình quả bóng lớn. Vì vậy, việc lấy chúng ra ngoài là khá khó khăn. Cuối cùng, chúng tôi đã loại bỏ tất cả 31 hạt từ tính bằng cách bơm không khí vào bàng quang của bệnh nhân".

Các bác sĩ lưu ý rằng làm đầy bàng quang của bệnh nhân trẻ bằng không khí giúp dễ dàng xác định vị trí và nắm bắt các vật thể lạ hơn, đồng thời tránh được sự cần thiết phải phẫu thuật xâm lấn hơn. Cậu bé dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.

Lại thêm 1 cậu bé nghịch dại, nhét 31 hạt từ tính vào dương vật để rồi bác sĩ phải làm cách này mới lấy được ra - Ảnh 3.

Các bác sĩ đã lấy 31 hạt từ tính ra khỏi bàng quang của cậu bé sau 2 tháng cậu nhét chúng vào niệu đạo.

Cũng theo các bác sĩ tại bệnh viện Vũ Hán, trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp tương tự như cậu bé 12 tuổi này. Đó là trường hợp của một cậu bé 14 tuổi đã suýt chết sau khi đưa 53 hạt từ tính vào dương vật cũng vì tò mò. Báo cáo của bệnh viện cho biết đồ lót của cậu bé này "ướt đẫm máu" vào ngày hôm sau chỉ vì cậu bé đã cố gắng nhồi nhét thêm nhiều hạt từ tính vào niệu đạo với hi vọng có thể lấy những viên trong đó ra ngoài. Nhưng những nỗ lực đó là tuyệt vọng và hôm sau, cậu bé buộc phải nói với ông của mình.

Lại thêm 1 cậu bé nghịch dại, nhét 31 hạt từ tính vào dương vật để rồi bác sĩ phải làm cách này mới lấy được ra - Ảnh 4.

Một cậu bé 14 tuổi đến từ Trung Quốc suýt chết vì chảy máu nghiêm trọng ở bộ phận sinh dục sau khi nhét 53 hạt từ tính vào dương vật vì tò mò.

Khi được đưa đến bệnh viện Vũ Hán, các bác sĩ nói rằng cậu bé trông đã xanh xao, nôn mửa, chóng mặt và rất sốc. Họ đã phải phẫu thuật để loại bỏ các các hạt từ tính đã kết lại thành hai chuỗi và gây ra xuất huyết đe dọa tính mạng.

Buckyball là đồ chơi phổ biến có hình tròn bằng kim loại, có thể xếp thành hình bất kỳ nhờ vào đặc tính từ tính (dính vào nhau do có nam châm) của chúng. Buckyballs được coi là mối nguy hiểm cho trẻ em vì nó gây ra cái chết cho một số trẻ khi nuốt phải chúng.

Thứ đồ chơi này bị cấm ở Úc và New Zealand.

Vào năm 2012, nó đã bị cấm tại Hoa Kỳ bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng bởi vì có nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do nuốt phải chúng.

Khi nuốt hai hoặc nhiều nam châm công suất cao, chúng có thể hút nhau qua dạ dày và thành ruột.

Điều này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như thủng dạ dày và ruột, tắc nghẽn đường ruột, nhiễm độc máu và tử vong.

Phẫu thuật đường tiêu hóa là một trong những cách để loại bỏ các hạt nam châm.

Chia sẻ