Lại một câu đố cho trẻ con nữa khiến bạn cảm thấy cần học hành cho cẩn thận

Theo Kenh14/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Câu đố chỉ là một phép toán rất đơn giản, nhưng lại khiến cho cư dân mạng tranh cãi kịch liệt.

Chúng ta đã từng kinh qua khá nhiều câu đố tưởng như dễ dàng, nhưng lại làm cư dân mạng lú mề hết cả lượt.

Lần này cũng vậy, cư dân mạng mới đây lại tiếp tục hoang mang trước một câu đố, tưởng như chỉ dành cho trẻ con thôi.

Câu đố được đưa ra dưới dạng 1 bài toán rất quen thuộc: yêu cầu tính giá trị của 3 biểu tượng: con ngựa, móng ngựa và đôi ủng cưỡi ngựa. Có điều, không ngờ rằng nó lại gây ra tranh cãi cực lớn, với hơn 500.000 comment cùng gần 14.000 lượt share sau khi đăng lên Facebook.

Còn bạn thì sao, liệu bạn có tự tin mình giải được không (tất nhiên là giải đúng nhé)? Tự tin thì bơi vào đây.

 - Ảnh 1.

Đó, đơn giản vậy thôi mà cư dân mạng đang tranh cãi kịch liệt. Rất nhiều đáp án được đưa ra: 12, 13, thậm chí lên tới 48.

Còn bạn, bạn tính ra bao nhiêu? Hãy thử nghĩ trước khi xem đáp án nhé.

Giải đáp

Chỉ cần... bình tĩnh và suy luận một chút, chắc ai cũng có thể làm được bài này.

Ở phương trình đầu tiên, ta có 3 ngựa = 30 => 1 ngựa = 10.

Với phương trình thứ 2: mỗi cặp móng ngựa sẽ mang giá trị là 4, tức một móng là 2.

Phương trình 3: Một đôi ủng = 2 => 1 chiếc = 1.

Giờ đến phương trình cuối cùng. Phương trình nhìn khá bẫy, vì toàn bộ đang là phép cộng, bỗng dưng lòi ra dấu nhân. Nhưng tóm lại, đáp án đúng là đây:

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, dù đáp án đã rõ như ban ngày, nhưng rất nhiều người đã trả lời sai. Nguyên do là vì họ làm sai phép tính cuối cùng.

Ví dụ như người trả lời đáp án 48. Với bài toán này, chỉ có duy nhất một cách tính ra được đáp án như vậy: (2 + 10) x 4 = 48

Rõ ràng, người này đã không để ý rằng phép tính cuối chỉ lấy ra một chiếc ủng và một cái móng ngựa thôi. Nhưng đồng thời, còn một lỗi sai khác còn nghiêm trọng hơn, đó là thứ tự ưu tiên trong phép tính.

Đáng ra, anh chàng phải thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Nên kể cả có nhầm, đáp án cũng chỉ là: 2 + 10 x 4 = 42 thôi.

Tóm lại sau bài toán này, nếu ai làm sai thì có lẽ cần học hành cho cẩn thận, kẻo có ngày nhận điểm liệt thì lại đổ tại số.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ