Lã Thanh Huyền: May mắn vì có nhiều... sở đoản!

,
Chia sẻ

Hãy cùng trò chuyện với người đẹp nhiều “sở đoản” Lã Thanh Huyền, vào vai Trần Thị Dung trong phim "Trần Thủ Độ".

May mắn vì có nhiều… sở đoản!

Khi đặt chân vào con đường nghệ  thuật, chị đề ra cho mình mục tiêu gì?

Đối với người làm nghệ thuật, cảm hứng là điều rất quan trọng. Tôi đặt mục tiêu trong kinh doanh, trong cuộc sống nhưng không đặt mục tiêu trong nghệ thuật.

Ví như năm nay phải đóng 2, 3 phim, làm 2, 3 chương trình… nhưng tôi chỉ làm những gì thực sự say mê và có hứng thú. Khi đã làm tôi sẽ dồn hết tâm trí và sức lực để làm thật tốt.

Có thể mọi người thấy tôi may mắn khi có được nhiều thuận lợi trên con đường nghệ thuật nhưng thực ra tôi đã phải cố gắng rất nhiều vì may mắn chỉ là một phần nhỏ tạo nên thành công thôi.

Người ta nói nghệ sỹ làm kinh doanh rất kém. Nhưng có vẻ như những nghệ sỹ trẻ đang có một hướng đi khác để khẳng định mình – là làm kinh tế. Chị cũng thế?

Tôi từng mở cửa hàng về thời trang. Xã hội hiện đại phát triển nên con người cũng năng động hơn rất nhiều. Tôi thấy mình cũng chưa phải người tháo vát lắm đâu, còn cần phải cố gắng hơn nhiều nữa.

Theo chị, người của công chúng khi kinh doanh thì có thuận lợi và khó khăn gì?

Hiện tôi vẫn đang kinh doanh thời trang và sang năm tôi cũng dự định mở rộng hướng kinh doanh sang một số ngành khác như trang trí nội thất. Thuận lợi hay khó khăn không phải do mức độ nổi tiếng của 1 người quyết định. Công việc kinh doanh rất thực tế và đòi hỏi nhiều sự nhạy bén, quyết đoán và tận tâm.

Vậy chị có “sở đoản” nào không?

Tôi rất may mắn có thêm “sở đoản” là nấu ăn ngon. Điều ấy tôi được thừa hưởng ở mẹ. Bà là người khéo léo, khả năng vun vén tốt và đặc biệt là tài kinh doanh của mẹ chính là điều tôi luôn phải học hỏi mỗi ngày.

Cái tên Lã Thanh Huyền mang đến nhiều may mắn và bình yên cho tôi!

Vừa làm kinh doanh vừa làm nghệ thuật. Chị cứ đi Nam về Bắc, đi ngược về xuôi như thế thì thời gian đâu để sum họp gia đình? Lại còn "hẹn hò” nữa chứ!

Do tính chất công việc nên tôi phải đi lại rất nhiều, có những năm tôi phải xa nhà đến 10 tháng để đóng phim, quay chương trình, đi nước ngoài giao dịch cho công việc kinh doanh. Tôi chỉ nghĩ rằng giờ mình còn trẻ nên phải cố gắng nhiều, sau này có gia đình rồi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Tôi may mắn khi có một người mẹ rất đảm đang, tháo vát và tâm lý với con cái. Mẹ luôn ủng hộ những gì tôi  làm.

Bạn trai của tôi cũng là 1 người làm kinh doanh, anh rất chững chạc và luôn thông cảm cho công việc của tôi nên tôi cũng không khó khăn lắm khi sắp xếp thời gian cho gia đình hay chuyện hẹn hò.

Những cô gái trẻ, nổi tiếng quá sớm dường như rất sợ kết hôn. Bởi lẽ, họ sợ sẽ trở thành osin của gia đình chồng và không được thoả sức làm nghệ thuật nữa. Nhất là khi chị lại có “sở đoản” là nấu ăn ngon. Lã Thanh Huyền có mang nỗi sợ đó ko? 

Tôi chỉ thấy rằng người phụ nữ biết nấu ăn ngon sẽ là 1 vũ khí lợi hại để giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Khi gia đình hạnh phúc, đó sẽ là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của mỗi người.

Từ khi tôi quyết định kết hôn, tôi thấy mình dường như may mắn hơn trong sự nghiệp và thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến gia đình nhỏ trong tương lai của mình.

Chị nghĩ thế nào về cái tên của mình – Lã  Thanh Huyền?

Mọi người cũng rất ấn tượng với tên của tôi, nhiều người nghĩ đó là nghệ danh nhưng thực sự đó là tên thật do mẹ đặt cho. Có người nhìn ngoại hình và nghe tên thì nghĩ tôi là người Trung Quốc hoặc gốc Hoa. Nhưng tôi là người Việt Nam100%, tôi rất tự hào vì điều đó. Tôi càng vui hơn khi mẹ nói là cái tên Lã Thanh Huyền sẽ mang đến nhiều may mắn và bình yên.

Theo Bee

Chia sẻ