Lã Thanh Huyền học cách làm dâu

,
Chia sẻ

"Để làm vợ, làm dâu tốt thì Huyền phải học hỏi nhiều. Huyền có dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.", người phụ nữ thế kỉ 21 chia sẻ.

 
 
- Hiện, người "Phụ nữ thế kỷ 21" Lã thanh Huyền đang làm gì?

- Huyền vẫn quản lý việc kinh doanh thời trang, làm MC và đóng phim. Huyền nhận được hai kịch bản phim khá hay và trong tháng tư này bộ phim mới mang tên Blog Nàng dâu của đạo diễn Mai Hồng Phong sẽ bắt đầu lên sóng. Hy vọng, phim sẽ được khán giả yêu thích vì kịch bản khá hiện đại và hài hước phản ánh đời sống của lớp trẻ.  

- Chị sẽ hóa thân vào nhân vật nào?

- Trong phim Huyền đảm nhận vai Vy, một nàng dâu thời hiện đại, sinh sống ở nước ngoài nhưng lại làm dâu của một gia đình thuần Việt. Bộ phim có nhiều tình huống dí dỏm với một ngàn lẻ một chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Trong bộ phim Blog Nàng dâu, Huyền đóng cặp với anh chàng khá điển trai. Khán giả sẽ đón xem sự trở lại của MC Tuấn Tú sau mấy năm vắng bóng trên phim trường trong vai chồng của Vy.

- Chị nghĩ sao nếu có người nói bộ phim là cú tập dượt cho chuyện lên xe hoa của Lã Thanh Huyền?

- (Cười) Để làm vợ, làm dâu tốt thì Huyền phải học hỏi nhiều. Huyền có dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng, giờ Huyền vẫn tập trung cho công việc để sau này có thể yên tâm "theo chàng về dinh".
 
 
- Nếu là khung điểm 10, chị tự đánh giá khả năng diễn xuất của mình được mấy điểm?

-  Huyền cũng như bao bạn học các ngành nghệ thuật, đều mong nhận được lời mời tham gia đóng phim. Nhưng để đạt được điều đó thì người diễn viên không thể thiếu sự đam mê, làm việc nghiêm túc và không ngừng sáng tạo trong vai diễn.

Ở bất cứ vai diễn nào, Huyền cũng luôn cố gắng hết mình để hóa thân vào nhân vật và diễn xuất tốt nhất. Huyền không chấm điểm mà muốn để khán giả đánh giá thật khách quan khả năng của mình. Nhưng Huyền biết, mình sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để khán giả công nhận và yêu mến.
- Lý do nào khiến chị quyết định vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh?
 
- Rất nhiều người có khả năng làm được nhiều công việc một lúc. Với Huyền thì  kinh doanh và nghệ thuật là hai việc không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Huyền làm kinh doanh để đảm bảo một cuộc sống ổn định, để trau dồi kinh nghiệm sống.

Hiện, Huyền có hai cửa hàng thời trang trên phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Du. Việc kinh doanh đã ổn định, không phải dành quá nhiều thời gian cho nó. Huyền có ước mơ sẽ xây dựng được hệ thống các cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng của mình.

Còn khi hoạt động nghệ thuật, Huyền được thỏa mãn niềm đam mê, được thả sức sáng tạo và giúp cuộc sống thêm nhiều điều thú vị. Huyền còn muốn làm thêm thật nhiều điều nữa nên mỗi ngày đều phải cố gắng.
 

- Chị nghĩ sao về vẻ đẹp tự nhiên của người con gái?

- Huyền rất thích những cô gái có vẻ đẹp tự nhiên và Huyền nghĩ bất kỳ một chàng trai nào cũng thích bạn gái mình mang vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc. Chỉ có vẻ đẹp tự nhiên mới là vẻ đẹp không bị lỗi thời, không bị lạc hậu dù ở bất cứ thời đại nào.

Nhưng đẹp tự nhiên không có nghĩa bạn luôn phải để mặt mộc hay tóc dài đen mượt. Bạn có thể trang điểm nhẹ với chút môi hồng, mái tóc lượn sóng bồng bềnh... Điều đó vừa giúp bạn tự lại vừa giúp bạn giữ được sự tự nhiên vốn có.

Là chủ cửa hàng thời trang, Huyền thích trang phục như thế nào?

- Huyền thấy tự tin nhất khi mặc áo sơmi và quần jean, còn những bộ váy kiểu cách khiến Huyền nổi bật hơn. Công việc của Huyền thường xuyên phải quay hình nên hay phải trang điểm. Mỹ phẩm tốt và hợp giúp Huyền đẹp hơn, nhưng không bị phụ thuộc vào mỹ phẩm.

Cám ơn chị.

 
TheoĐất Việt
Chia sẻ