Là ngôi sao sở hữu tài sản triệu USD nhưng vợ chồng Beyoncé vẫn mua nhà trả góp, hàng tháng trả khoản nợ gần 150.000 USD

LAM PHƯƠNG,
Chia sẻ

Jay-Z và Beyoncé là hai trong số những huyền thoại nổi tiếng thế giới với tài năng âm nhạc cùng khối tài sản chung trị giá 1,9 tỷ USD.

Trong suốt sự nghiệp của mình, rapper Jay-Z lẫn danh ca Beyoncé đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Jay-Z có sự nghiệp âm nhạc và kinh doanh thành công trong nhiều thập kỷ, trở thành tỷ phú hip-hop đầu tiên. Còn vợ Beyoncé phá kỷ lục là nghệ sĩ nữ giành được nhiều giải Grammy nhất khi cô nhận chiếc cúp thứ 28 trong sự nghiệp.

Trong số nhiều trái ngọt của họ, ngôi nhà đáng mơ ước là một điều khó có thể bỏ qua. Theo cây viết của Luxurylaunches, đây là minh chứng cho ước mơ của các tỷ phú và là nơi ở thích hợp với hai ngôi sao làng nhạc.

Là ngôi sao sở hữu tài sản triệu USD nhưng vợ chồng Beyoncé vẫn mua nhà trả góp, hàng tháng trả khoản nợ gần 150.000 USD - Ảnh 1.

Beyoncé và Jay-Z là một trong những cặp sao giàu có nhất (Ảnh: Brides)

Cặp vợ chồng ngôi sao đã dành không dưới ba năm để tìm kiếm ngôi nhà ưng ý. Họ sống trong căn nhà cho thuê có giá đắt đỏ trước khi đầu tư vào khu đất rộng gần 2.800 m2. Beyoncé & Jay-Z đã mua ngôi nhà lớn cực kỳ hiện đại ở California này vào năm 2017 với giá 88 triệu USD. Ban đầu dinh thự được niêm yết với giá 135 triệu USD và họ đã đưa ra lời đề nghị trị giá 120 triệu USD, cuối cùng chốt với mức giá gần 90 triệu USD.

Tọa lạc tại khu phố Bel Air của Los Angeles (Mỹ), ngôi nhà được thiết kế bởi McLean Design và được xây dựng bởi Dean McKillen, con trai của nhà phát triển bất động sản tỷ phú người Ireland Paddy McKillen.

Bất động sản này bao gồm 8 phòng ngủ và 11 phòng tắm, rạp hát tại nhà, nội thất sang trọng, ánh sáng theo tâm trạng, phòng tập thể dục… Ngôi nhà phong cách này không chỉ có một mà là bốn hồ bơi, nhà để xe 15 ôtô, sân bóng rổ và khu dành cho nhân viên riêng biệt, đảm bảo dịch vụ suốt ngày đêm.

Là ngôi sao sở hữu tài sản triệu USD nhưng vợ chồng Beyoncé vẫn mua nhà trả góp, hàng tháng trả khoản nợ gần 150.000 USD - Ảnh 2.

Biệt thự của Beyoncé bao gồm một sân bóng rổ ngoài trời (Ảnh: @beyonce)

Ngoài các tiện nghi đẳng cấp thế giới, có những yếu tố trong nhà làm cho thiết kế nổi bật. Mọi thứ đều tuyệt mĩ, từ cầu thang đá vôi điêu khắc lót bằng da đến không gian ngoài trời rộng gần 1.000 m2. Các cửa sổ bằng kính đều có khả năng chống đạn và đảm bảo sự an toàn mà không gây mất thẩm mỹ.

Dù là một trong những cặp vợ chồng giàu có nhất showbiz, Jay-Z và Beyoncé đã thực hiện khoản vay thế chấp trị giá 52,8 triệu USD từ Goldman Sachs để tậu căn nhà. Động thái này khiến cặp sao phải trả khoản thanh toán hàng tháng là 149.600 USD. Họ đã trả 40% giá mua trị giá 35,2 triệu USD bằng tiền mặt.

Hồi đầu năm, tổng biên tập Edward Enninful của tạp chí Vogue Anh đã cùng Beyoncé ăn tối tại nhà ở Bel Air của cô. Ông rất ngạc nhiên về cảm giác thoải mái khi ngồi trong nhà đồng thời thấy ấn tượng với các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Beyoncé thích tác phẩm của nghệ sĩ đương đại người Mỹ gốc Ethiopia Awol Erizku, Kerry James Marshall và Kara Walker. Cặp vợ chồng còn sở hữu các tác phẩm của David Hammons, Richard Prince và Laurie Simmons.

Truyền thông Anh cho biết thay vì chỉ đơn giản là ổn định cuộc sống, hai ngôi sao còn cải tạo ngôi nhà đắt tiền với chi phí lên tới 800.000 USD. Những thay đổi bao gồm việc lắp đặt máy phát điện dự phòng trị giá 30.000 USD và một khu vực sinh sống bên dưới bốn hồ bơi với số tiền lên tới 750.000 USD.

Là ngôi sao sở hữu tài sản triệu USD nhưng vợ chồng Beyoncé vẫn mua nhà trả góp, hàng tháng trả khoản nợ gần 150.000 USD - Ảnh 3.

Biệt thự Bel Air của Beyoncé và Jay-Z có giá lên tới 88 triệu USD (Ảnh: @beyonce)

Theo Love Property, cặp vợ chồng giàu có từng sống trong một ngôi nhà rộng hơn 1.200 m2 ở New Orleans (Mỹ), nơi có trần nhà cao 10 m và cửa sổ rộng lớn.

Jay-Z và Beyoncé còn thuê biệt thự ven biển tọa lạc trên Đường cao tốc Pacific Coast ở Malibu (California, Mỹ), nơi chào đón cặp con song sinh - Rumi và Sir. Căn biệt thự có 15 phòng ngủ và 10 phòng tắm tiêu tốn của cặp sao gần 400.000 USD/tháng.

Chia sẻ