Kỳ lạ đàn kiến ngày ngày chui ra từ tai bé gái

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Các chuyên gia y tế vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho hiện tượng kỳ lạ xảy ra đối với cô bé Shreya Darji ở Ấn Độ.

Các bác sỹ đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh những con kiến từ từ bò ra khỏi lỗ tai cô bé Shreya Darji mỗi ngày. Trường hợp "xưa nay hiếm thấy" này lại càng trở nên bí ẩn hơn sau khi họ quan sát tai của cô bé bằng camera nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu của kiến chúa hay trứng của chúng trong đó.
 
Cô bé Shreya Darji tội nghiệp luôn có cảm giác khó chịu khi lũ kiến ngày nào cũng chui ra khỏi tai em.

Bé Shreya Darji, 12 tuổi, sống ở thành phố Deesa, bang Gujrat, miền Đông Ấn Độ. Vào khoảng tháng 8/2015, em nói với bố mẹ rằng tai em rất khó chịu. Bố em, ông Sanjay lập tức đưa cô bé tới gặp các bác sỹ khoa tai, mũi, họng để khám. Kết quả là bác sỹ lấy được 10 con kiến ra khỏi tai em. 

Tuy nhiên, hai tuần sau, Shreya vẫn cảm thấy khó chịu và được đưa trở lại gặp các bác sỹ. Lúc này, các bác sỹ không khỏi ngạc nhiên khi tiếp tục thấy kiến chui ra khỏi tai Shreya. Cuối cùng, bố mẹ của Shreya đã phải đưa em đến gặp các bác sỹ giỏi nhất thành phố để chữa trị.
 
Hiện chưa có lời giải đáp cho hiện tượng kỳ lạ này.

Theo tờ Times of India, ngày 24/1/2015, cô bé đã khiến bác sỹ Jawahar Talsania sửng sốt khi gặp trường hợp hi hữu này trong suốt 32 năm trong nghề. Bác sỹ chia sẻ: "Trường hợp của bé Shreya là một thách thức đối với tôi vì tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, thậm chí chưa từng thấy trong lịch sử y học”.

Bác sỹ cho biết thêm:”Thường thì những con kiến lớn chắc chắn phải cắn trong lỗ tai nhưng bé gái lại không hề thấy đau và tai cũng không thấy dấu hiệu tổn thương nào”.

Hiện em Shreya đang được theo dõi qua camera cẩn thận để bác sỹ có thể tìm ra lời giải đáp. Bố của em cho biết họ đã cố gắng làm mọi việc để chạy chữa cho con, nhưng từ các chuyên gia y tế hàng đầu đến các bác sĩ "cao tay" cũng không thể tìm ra câu trả lời. Bác sỹ Darji cho biết: “không có chuyện di truyền trong trường hợp kỳ lạ này, cũng không thể tự nhiên mà những con kiến lại tự động vào tai đứa trẻ hằng ngày như thế được”.

(Nguồn: Express)
Chia sẻ